'Đột kích' vào nhà kho thu giữ hàng trăm bình khí cười

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hàng trăm bình khí cười được đối tượng cất giấu trong nhà kho ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Quản lý thị trường Hà Nội và Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy, phát hiện, thu giữ.

Tối 14/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động số 17, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Cầu Giấy ập vào kiểm tra một nhà kho nằm cuối ngõ 165 đường Cầu Giấy. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện trong nhà kho này được đối tượng thuê lại cất giấu hàng trăm bình khí cười N20.

Lực lượng chức năng kiểm tra số bình khí cười do đối tượng Phạm Văn Tuấn (đứng giữa) cất giấu.

Lực lượng chức năng kiểm tra số bình khí cười do đối tượng Phạm Văn Tuấn (đứng giữa) cất giấu.

Tại thời điểm kiểm tra, trong nhà kho trên chỉ có một mình đối tượng Trần Văn Cơ (SN 1994 ở huyện Mê Linh, Hà Nội) là nhân viên đang chuẩn bị chất những bình khí cười lên xe máy để mang giao cho khách. Ngoài số lượng lớn bình khí cười, trong kho này còn chứa rất nhiều bóng bay dùng để phục vụ cho những dân chơi sử dụng khí cười. Đáng chú ý, trong nhà kho còn có hệ thống cân điện tử, thiết bị dùng để san chiết khí cười.

Đấu tranh khai thác, Trần Văn Cơ khai nhận bản thân được ông chủ là Phạm Văn Tuấn (SN 1993 ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thuê trông coi, vận chuyển số bình khí cười này đi giao cho khách hàng, mỗi tháng Cơ được Tuấn trả 10 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn khai nhận đi mua số lượng lớn bình khí cười trên để giao bán cho những quán bar, karaoke trên địa bàn TP. Hà Nội. Mặc dù biết việc kinh doanh mua bán khí cười như trên là vi phạm pháp luật, song vì lợi nhuận cao, Tuấn vẫn bất chấp để vi phạm. Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Tuấn thuê một nhà kho nằm sâu trong ngõ 165 Cầu Giấy và cất giấu hàng. Mỗi khi Cơ chở khí cười đi rao bán đều được ngụy trang cẩn thận tránh để người khác phát hiện là bình khí cười.

Số lượng lớn bình khí cười cất giấu trong nhà kho đã bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Số lượng lớn bình khí cười cất giấu trong nhà kho đã bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát Kinh tế cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị tăng cường triển khai kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những hoạt động kinh doanh, sử dụng trái phép khí cười trên địa bàn thành phố.

Sau một thời gian trinh sát, mật phục, các đơn vị phối hợp đã xác định được địa điểm tập kết hàng, cất giấu hàng trăm bình khí cười của đối tượng và lên phương án kiểm tra xử lý. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, góp phần chặn đứng nguồn cung khí cười cho các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố.

Tin mới