Đốt nhà hàng xóm vì mượn tiền không trả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nguyễn Văn Nông, 46 tuổi, dùng bình hàn gió đá mini đục lỗ trên cửa sắt, đổ xăng đốt nhà hàng xóm vì khoản tiền 50 triệu đồng.

Ngày 13/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tạm giữ Nông (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi Giết người.

Nông bị triệu tập sau khi công an trích xuất dữ liệu camera xung quanh hiện trường, phát hiện hình ảnh có đặc điểm giống với trang phục và phương tiện Nông sử dụng đi làm hàng ngày. Nông là hàng xóm gần nhà nạn nhân.

Nghi phạm Nguyễn Văn Nông. Ảnh: Nam Em

Nghi phạm Nguyễn Văn Nông. Ảnh: Nam Em

Tại cơ quan công an, Nông khai từ cuối năm 2020 cho hàng xóm tên Nam ở đường Bàu Năng 11, phường Hòa Minh, mượn 60 triệu đồng để làm giấy tờ mảnh đất. Ông Nam hứa trả ngay nên Nông đã cho mượn số tiền đang dành dụm để làm nhà.

Tuy nhiên, ông Nam chỉ trả cho Nông 10 triệu đồng rồi tìm cách tránh mặt. Mỗi lần Nông qua nhà ông Nam đòi tiền nợ đều bị đuổi về. Ấm ức suốt thời gian dài, người này nhắn tin đe dọa đốt nhà, giết cả nhà ông Nam.

Nông mua sẵn bộ bình hàn gió đá mini mang về cất trong nhà, chuẩn bị can nhựa đặt trên gác nhà mình. Hàng tuần Nông mua xăng đổ vào can tích trữ, được khoảng 7 lít. Ông ta cũng khảo sát kỹ căn nhà hàng xóm.

Khoảng 2h ngày 10/8, Nông chạy xe máy đến nhà ông Nam, dùng bộ hàn gió đá đục một lỗ trên cửa sắt phía sau nhà để đưa ống dẫn xăng vào.

Nông sau đó trở về nhà lấy áo thun trùm lên can nhựa chứa xăng rồi chở qua nhà ông Nam, sử dụng ống nhựa tự chế để đổ toàn bộ xăng vào trong qua lỗ đã đục, châm lửa đốt lúc 3h, rồi chạy xe máy về nhà.

Vợ ông Nam thức giấc đi vệ sinh đúng thời điểm Nông vừa châm lửa nên đã tri hô để 3 người còn lại trong nhà chạy thoát ra ngoài. Ngọn lửa được khống chế. Nạn nhân nghi ngờ bị phóng hỏa nên trích xuất camera và báo công an.

Tin mới