Đốt pháo sáng - lối hành xử kém văn minh của một giải bóng đá

(Baonghean.vn) - Trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng tại vòng 6 V.League 2019, các cổ động viên đất cảng đã đốt và ném hàng loạt quả pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy. Điều này đã tạo ra những ý kiến trái chiều.

Đốt pháo sáng trong những trận đấu bóng đá không phải là chuyện hiếm. Tại Serie A - giải vô địch quốc gia Italia, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, giải vô địch quốc gia Croatia, giải vô địch quốc gia Argentina…thường xuất hiện những trận cầu nồng nặc mùi thuốc pháo. Thậm chí, có không ít trận đấu phải tạm dừng, hoãn hoặc bị hủy bỏ vì những quả pháo sáng được ném từ tay các cổ động viên.

Còn nhớ trong trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2004/2005 giữa Inter Milan và AC Milan, trọng tài chính đã hoãn trận đấu khi thời gian mới trôi đến phút 73. Hành động vô văn hóa của một bộ phận CĐV Inter Milan đã khiến đội nhà bị UEFA xử thua AC Milan với tỉ số 0 - 3, kèm theo đó đội nhà phải chơi 6 trận sân nhà không có khán giả và nộp phạt số tiền lên tới 248.600 USD.

Hình ảnh trận Inter Milan – AC Milan năm 2005. Ảnh: nssmag.com
Hình ảnh trận Inter Milan - AC Milan năm 2005. Ảnh: nssmag.com

Án phạt của UEFA dành cho Inter Milan vẫn không khiến những CĐV Italia nói chung, CĐV của Inter Milan nói riêng phải bận tâm. Bởi pháo sáng vốn được xem là “đặc sản” của giải vô địch quốc gia Italia. Những trận derby Roma (AS Roma - Lazio Roma), derby Milan (AC Milan - Inter Milan)…luôn được các CĐV 2 bên đọ tài với nhau về pháo sáng trên khắp các khán đài.

Trong khi giải vô địch quốc gia Italia vẫn chìm trong màn khói đặc quánh của pháo sáng, thì giải vô địch quốc gia Anh - Premier League, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha - La Liga, giải vô địch quốc gia Đức - Bundesliga lại khác hoàn toàn. Ở những giải đấu vừa nêu, pháo sáng hiếm khi xuất hiện hoặc là không có trong những trận đấu, kể cả là trong những màn so tài quyết liệt như El Clasico (Real Madrid - Barcelona), derby Manchester (Man Utd -Man City)…

Theo năm tháng, giải vô địch quốc gia Italia - Serie A đã lần lượt bị Premier League, La Liga rồi Bundesliga vượt mặt. Tất nhiên là có nhiều nguyên nhân, và cách hành xử thiếu văn minh của các CĐV trên các khán đài cũng là một trong số đó. Chẳng có giải đấu nào phát triển được khi các CĐV tới sân để quậy phá thay vì thưởng thức, cổ vũ cho cầu thủ của 2 đội. Đừng quên, văn minh của các CĐV là một phần văn minh của giải đấu.

Hình ảnh CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: zing.vn
Hình ảnh CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: zing.vn

Càng ngày những giải vô địch quốc gia của Italia, Argentina…càng giảm sút về mặt chất lượng và khán giả tới sân cổ vũ. Không mấy ai muốn mình và người thân có mặt ở những nơi nguy hiểm. Đã đến lúc, Serie A và những giải đấu tương tự nên học hỏi cách làm bóng đá của người Anh. Ứng xử văn minh luôn được đề cao trên mọi ngóc ngách của sân vận động. Cho nên, Premier League mới được mệnh danh là giải đấu (giải vô địch quốc gia) hấp dẫn nhất hành tinh.

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 21/4.
Tóm lại, đốt và ném pháo sáng trong những trận đấu bóng đá là thể hiện lối ứng xử thiếu văn minh, hành vi vi phạm pháp luật và không tôn trọng tính mạng của người khác. Thiết nghĩ, các CĐV Hải Phòng nên dừng ngay việc đó lại./. 

Tin mới