Đốt xác chủ nợ giữa vườn hoa

Triệu Quang Trịnh (36 tuổi) sát hại chủ nợ ở vườn hoa Nguyễn Trãi, sau đó dùng xăng đốt thi thể nạn nhân.

Ngày 11/3, Trịnh bị Công an thành phố Hà Nội bắt để điều tra tội giết người. Cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Đốt xác chủ nợ giữa vườn hoa ảnh 1

Nghi can Triệu Quang Trịnh.

Theo điều tra ban đầu, Trịnh làm nghề tự do, chưa có tiền án. Anh ta khai vay của người phụ nữ 31 tuổi ở huyện Mỹ Đức 40 triệu đồng. Từ cuối năm 2019, bị đòi nhiều lần song vẫn không có tiền trả nên Trịnh nảy sinh ý định giết người, quỵt nợ.

Chiều 6/3, Trịnh mang theo búa đinh sau đó hẹn chủ nợ đến khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Sau một hồi vờ nói chuyện, anh ta dùng búa đinh gây án khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cướp điện thoại di động, dây chuyển và hoa tai vàng.

Trịnh sau đó đi mua xăng và quay lại đốt xác nạn nhân giữa vườn hoa. Tối cùng ngày, một số người đi thể dục phát hiện thi thể nên trình báo cảnh sát.

Tin mới