Đốt xe máy người khác vì thấy “ngứa mắt”

(Baonghean.vn) - Cho rằng Long chạy xe máy lạng lách, đánh võng gây "ngứa mắt", Mạnh và Giàu quay xe đuổi theo rồi sau đó châm lửa đốt xe máy của Long.
Chiếc xe máy của Long bị đốt cháy. Ảnh N.L
Chiếc xe máy của Long bị đốt cháy. Ảnh: N.L

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h 20 phút ngày 5/6, tại ngã ba thuộc xã Kim Liên (Nam Đàn). Thời điểm trên, Trần Đình Mạnh (SN 1993, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên), Hồ Sỹ Giàu (SN 1993, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) đánh nhau với Trần Đình Long (SN 1993, trú xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên).

Nguyên nhân phía Mạnh và Giàu cho rằng Long đi xe lạng lách, đánh võng gây "ngứa mắt" khi chạy ngược chiều. Vì thế, Mạnh và Giàu quay đầu xe đuổi theo gây sự. Long dừng xe thì bị Mạnh và Giàu đánh, Long rút một thanh sắt nhọn thủ sẵn trong người chống trả, rồi chạy vào nhà dân trốn, bỏ lại xe máy.

Mạnh và Giàu đuổi theo nhưng không tìm thấy nên quay lại châm lửa đốt chiếc xe máy Wave của Long cháy trơ khung.

Sau khi đốt xe máy của Long, Mạnh và Giàu về phòng trọ tại TP Vinh lấy hai thanh kiếm rồi trở lại hiện trường tiếp tục tìm Long thì bị Công an xã Kim Liên khống chế, thu hai thanh kiếm. Long cũng bị bắt sau đó.

Trưởng Công an xã Kim Liên, ông  Trần Văn Thiện cho biết, công an xã đã bàn giao 3 đối tượng trên cho Công an huyện Nam Đàn xử lý.

Tin mới