ĐT Argentina: Càng bị đánh giá thấp, cơ hội vô địch càng cao

(Baonghean.vn) - Đã gần 25 năm trôi qua kể từ chức Vô địch Copa America 1993, đội bóng xứ Tango vẫn chưa thể có thêm một danh hiệu nào. Chính vì vậy, sức ép dành cho Messi và các đồng đội là vô cùng lớn tại kỳ World Cup 2018.

Cách đây mấy tháng, HLV Sampaoli đã tiết lộ trong cuốn sách mang tên “Viva” như sau: “Messi đang bị một khẩu súng lục mang tên World Cup chĩa vào đầu. Nếu không vô địch, cậu ấy sẽ bị bắn chết. Hệ quả là cậu ấy không thể phô diễn tài năng của mình. Tôi hiểu rằng những suy nghĩ tiêu cực về thành tích thi đấu tại đấu trường quốc tế của Messi đang làm hại cậu ấy”.

Hiểu được gánh nặng mà người hậu bối (Messi) đang phải gánh, Cậu bé vàng -Diego Maradona đã có những phát ngôn nhằm giảm bớt áp lực cho cậu học trò cũ: “Tôi mong muốn Messi vẫn cứ là Messi thôi, tiếp tục chơi bóng vì niềm vui bất tận của mình và thực sự thưởng thức bóng đá. Cậu ấy cần phải phớt lờ những áp lực và chỉ trích, bất chấp có vô địch World Cup hay không. Giờ thì cậu ấy chẳng phải chứng minh thêm điều gì với chúng ta nữa cả”.

Messi đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Ảnh: Internet
Messi đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Ảnh: Internet
Cả HLV Sampaoli, cả Diego Maradona và cả đất nước Argentina vẫn chưa quên những thất bại của Messi và các đồng đội tại trận chung kết World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016. Nguyên nhân khiến các vũ công xứ Tango trở thành kẻ thua cuộc, là do họ không thể chiến thắng nổi áp lực của người hâm mộ, giới truyền thông và của chính họ.
Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Higuain trước khung thành ĐT Chile, ĐT Đức, hay cú sút luân lưu vọt xà ngang khung thành thủ môn Bravo (ĐT Chile) năm 2016 của Messi…là ví dụ điển hình.

Cũng giống như người láng giềng là ĐT Brazil, ĐT Argentina tham dự giải đấu nào cũng nhận được kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà. Đó là thứ áp lực nguy hiểm khiến đội bóng xứ Tango thường xuyên phải “gục ngã trước cửa thiên đường”.

Cho nên, thầy trò HLV Sampaoli muốn giành chiếc cúp vàng danh giá tại nước Nga năm nay, trước hết họ phải trút bỏ được gánh nặng tâm lý đang đeo bám họ. Có như vậy, ĐT Argentina mới có cơ hội vô địch World Cup lần thứ 3.

Một buổi tập của các cầu thủ ĐT Argentina. Ảnh: Internet
Một buổi tập của các cầu thủ ĐT Argentina. Ảnh: Internet
Chính vì vậy, phát biểu của huyền thoại Diego Maradona và sự đánh giá thấp của các nhà cái (ĐT Argentina chỉ xếp thứ 5 trong danh sách các ứng cử viên vô địch World Cup 2018), sẽ giúp Messi và các đồng đội thoải mái về mặt tâm lý cho hành trình chinh phục ngôi vương trên đất Nga vào tháng 6 - tháng 7 tới đây.
Bản thân Messi cũng từng đưa ra mục tiêu khiêm tốn cho đội nhà, là lọt vào tới vòng tứ kết. Một khi, những siêu sao tầm cỡ như Messi, Aguero, Higuain, Dybala, Di Maria…giải phóng được áp lực thì ĐT Argentina sẽ cực kỳ đáng sợ.

Thế mới bảo, càng bị đánh giá thấp, càng chịu ít áp lực, ĐT Argentina càng dễ lên ngôi vô địch. Đừng vội xem thường sức mạnh của thầy trò HLV Sampaoli, qua chiến dịch vòng loại và mấy trận giao hữu vô thưởng, vô phạt./.                                                                      

Tin mới