ĐT Iraq và Việt Nam tối nay: Giấc mơ World Cup mong manh

Nếu giành chiến thắng trước Iraq, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ chiếm ngôi nhì bảng của chính đối thủ. 21h đêm nay 29/3, sân PAS (Tehran, Iran): Iraq - Việt Nam (VTV6 tường thuật trực tiếp), Báo Nghệ An kết nối đường truyền.

Tinh thần của ĐTVN đang lên cao sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Đài Loan ở lượt đấu trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội đã trình diễn lối chơi hiệu quả, phù hợp với thể trạng của người Việt Nam. Chiến lược gia sinh năm 1971 đã kết hợp thành công 3 thế hệ cầu thủ Việt Nam, trong đó nổi bật vai trò của những cầu thủ mới ngoài 20 tuổi như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh…

Thành tích đối đầu giữa hai đội trước đây.
Thành tích đối đầu giữa hai đội trước đây.

Ngược lại, Iraq lại cho thấy sự bất ổn trên băng ghế huấn luyện khi HLV Yahya Alwan đột ngột từ chức sau trận hòa Thái Lan 2-2 tối 24/3. Tình thế đó buộc Liên đoàn bóng đá nước này (IFA) phải đưa HLV đội U23 Abdul Ghani Shahad lên thay thế. Đội vô địch Asian Cup 2007 không còn đường lùi. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ duy trì cơ hội đi tiếp.

 Trận lượt đi, ĐTVN đã có trận đấu đáng khen buộc đối thủ phải bám đuổi tỷ số. HLV Toshiya Miura khi đó đã triển khai thế trận phòng ngự - phản công hợp lý, hạn chế tối đa sức mạnh của Iraq, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng. Nhưng cuối cùng, đội phải chấp nhận trận hòa 1-1 sau cú đá penalty thành công của Younis Mahmoud ở phút 90+7.

Hiện tại, HLV người Nhật Bản đã ra đi nhưng theo nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam cách chơi của ông ở trận lượt đi là gợi ý cho Hữu Thắng. Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh phân tích: “Lối chơi của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng đã phát huy được lối đá ban ngắn, phối hợp nhỏ của lứa cầu thủ HAGL. Tuy thế ta phải tìm cách đá phản công nhanh mới mong có cơ hội xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương”.

Đội hình ra sân dự kiến của Đội tuyển Iraq.
Đội hình ra sân dự kiến của Đội tuyển Iraq.
Đội hình ra sân dự kiến của Đội tuyển Việt Nam.
Đội hình ra sân dự kiến của Đội tuyển Việt Nam.

 Ông Vinh từng là thầy của Hữu Thắng ở đội bóng xứ Nghệ. Ông cho rằng, HLV ĐTVN nên sử dụng một cặp tiền vệ trung tâm giỏi tranh chấp, phòng ngự ở khu vực giữa sân là Hoàng Thịnh – Duy Mạnh để hạn chế sức mạnh của đối phương. Còn Tuấn Anh hoặc Xuân Trường sẽ được sử dụng linh hoạt.

Bên cạnh đó, đội cũng phải phát huy những pha chuyền bóng nhanh, chuyển từ phòng ngự sang phản công. Những tình huống như Quế Ngọc Hải chuyền bóng từ sân nhà lên cho Đình Hoàng, để cầu thủ này căng ngang vào trong cho Văn Toàn ghi bàn thứ 2 vào lưới Đài Loan (Trung Quốc) được khuyến khích.

Vì lý do an ninh không đảm bảo, Iraq buộc phải chọn sân trung lập ở Iran làm sân nhà. Họ mất đi nhiều lợi thế nhưng xét về mọi mặt vẫn nhỉnh hơn ĐTVN. Tuy vậy, HLV Hữu Thắng và các học trò rất tự tin ở trận tái đấu này. Đó là cơ sở để người hâm mộ hy vọng vào một kết quả bất ngờ từ Công Vinh cùng các đồng đội.

Vài nét về tình hình hai đội

- Phong độ của Iraq tại sân PAS khá tốt. Họ thắng Đài Loan 5-1 và hòa Thái Lan 2-2. Còn Việt Nam cũng để lại nhiều ấn tượng khi phải thi đấu xa nhà. Đội thua Thái Lan 0-1 và thắng Đài Loan 2-1.

- Iraq đang có 9 điểm, nếu đánh bại Việt Nam, họ sẽ có 12 điểm qua đó có nhiều cơ hội để lọt vào top 4 đội nhì có thành tích tốt nhất - điều kiện để giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đồng thời giành vé dự Asian Cup 2019. Còn Việt Nam  đánh bại Iraq cũng chỉ có 10 điểm, rất khó cạnh tranh tấm vé nhì bảng tốt nhất với các đội UAE, CHDCND Triều Tiên… Nhưng nếu đoạt ngôi nhì bảng từ tay Iraq, ĐTVN sẽ có nhiều lợi thế khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

- Trong lịch sử 2 lần gặp nhau trước đây, Iraq chưa từng thua ĐTVN (thắng 1, hòa 1). Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội là tại tứ kết Asian Cup 2007. Khi đó, Iraq đã thắng ĐTVN 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Younis Mahmoud. Sau đó, họ tiến thắng đến ngôi vô địch. Hiện tại, đội hình Iraq vẫn còn 2 thành viên còn sót lại từ năm 2007 gồm Younis Mahmoud và thủ môn Noor Sabri. Nhiều khả năng, họ vẫn ra sân đá chính tối 29/3. Việt Nam chỉ còn Lê Công Vinh góp mặt ở trận đấu 9 năm về trước.

- Chân sút tốt nhất của Iraq tại vòng bảng là Younis Madmous với 4 bàn thắng ghi được, còn phía ĐTQG là Lê Công Vinh với 3 pha lập công.

Xếp hạng bảng F

 

Theo Zing.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới