ĐT Italia bị loại: Có nên đổ tất cả tội lỗi lên đầu HLV Ventura?

(Baonghean.vn) - Không phải đến lúc Azzurri chính thức dừng bước trước ĐT Thụy Điển sau 2 lượt trận play-off, cựu HLV Torino mới bị giới chuyên môn và người hâm mộ Italia chỉ trích dữ dội, mà kể từ thời điểm ông Ventura được lựa chọn để thay thế HLV Conte, ông đã phải sống trong sự hoài nghi, dè bỉu của giới mộ điệu “xứ sở mỳ ống”.

1. Nói như vậy để thấy, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) trong việc “chọn mặt gửi vàng” cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Nên nhớ, kế hoạch chia tay của HLV Conte đã được công bố khá lâu trước thời điểm diễn ra Euro 2016.

Quãng thời gian từ lúc FIGC nhận thông báo của HLV Conte cho đến khi ĐT Italia rời khỏi nước Pháp là thừa đủ để những người đứng đầu cơ quan quyền lực nhất của bóng đá “đất nước hình chiếc ủng” tìm kiếm, liên hệ với các ứng cử viên thay thế HLV Conte. Nhưng không hiểu sao, Ventura lại được “trao ấn kiếm” một cách chóng vánh đến như vậy?

Quyết định vội vàng của FIGC khi lựa chọn Ventura đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới chuyên môn và người hâm mộ nước nhà. Đơn giản, bóng đá “xứ sở mỳ ống” không thiếu những vị chiến lược gia nổi tiếng như Capello, Lippi, Ancelotti, Spaletti, Mancini, Mazzarri, Max Allegri... có trình độ chuyên môn vượt xa HLV khá vô danh Ventura.

HLV Ventura đang là tâm điểm của sự chỉ trích sau khi ĐT Italia bị loại. Ảnh: Internet
HLV Ventura đang là tâm điểm của sự chỉ trích sau khi ĐT Italia bị loại. Ảnh: Internet

Vả lại, triết lý mang thiên hướng tấn công mà HLV Ventura thường xuyên áp dụng ở Lecce, Cagliari, Napoli, Torino... là không phù hợp với lối chơi truyền thống mang tính tập thể, khoa học và thực dụng của ĐT Italia. Thất bại của đội tuyển màu áo thiên thanh dưới triều đại Ventura là điều đã được dự báo từ trước. Cho nên, FIGC là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

2. Đối tượng tiếp theo cũng góp phần không nhỏ khiến ĐT Italia bị loại ngay tại vòng play-off, chính là các cầu thủ. Đành rằng, lực lượng trong tay HLV Ventura được đánh giá nhỉnh hơn so với những gì người tiền nhiệm Conte có được cách đây 1 năm về trước. Tuy nhiên, tính kỷ luật ở đội tuyển dưới thời HLV Ventura lại không hề có.

Bắt đầu là những lùm xùm liên quan đến mối quan hệ giữa vị HLV 69 tuổi với tiền đạo Graziano Pelle. Cụ thể, trong trận đấu giữa ĐT Italia - ĐT Tây Ban Nha (1 - 1) diễn ra vào ngày 6/10/2016, khi bị thay ra sân, Pelle đã không thèm bắt tay người thầy của mình. Kết quả, Pelle bị đuổi khỏi ĐT Italia và không bao giờ được gọi trở lại chừng nào Ventura còn tại vị.

Các cầu thủ ĐT Italia thể hiện sự thất vọng sau trận hòa 0 - 0 với ĐT Thụy Điển. Ảnh: Internet
Các cầu thủ ĐT Italia thể hiện sự thất vọng sau trận hòa 0 - 0 với ĐT Thụy Điển. Ảnh: Internet

Cùng những chỉ trích mang tính tiêu cực của giới truyền trông, thái độ xem thường của các học trò, HLV Ventura tỏ ra đơn độc trong hành trình của ĐT Italia tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Không nhận được sự tôn trọng đúng mực của các cầu thủ, chiến thuật của HLV cũng chẳng thể phát huy một cách hiệu quả nhất.

Hãy nhìn phản ứng vượt quá mức cho phép của lão tướng De Rossi trong hiệp 2 trận đấu với ĐT Thụy Điển vừa qua là đủ hiểu. Và nếu như những Belotti, Darmian (trận play-off lượt đi), Immobile, Candreva chính xác hơn trong những pha dứt điểm thì làm gì có chuyện ĐT Italia bị loại. Suy cho cùng, chiến thuật của HLV cũng chỉ chiếm một phần trăm nào đó trong kết quả cuối cùng của mỗi đội bóng mà thôi.

Tất nhiên, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về HLV Ventura. Là người “đứng mũi chịu sào”, thành tích thi đấu bết bát của ĐT Italia đến từ sự kém cỏi về mặt chiến thuật, cách quản lý phòng thay đồ của vị chiến lược gia 69 tuổi. Có câu: “Thắng làm vua, thua làm giặc”, HLV Ventura xứng đáng là “tội đồ” của bóng đá Italia và ông cũng xứng đáng với những lời chỉ trích thậm tệ của giới chuyên môn ở “đất nước hình chiếc ủng”./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới