ĐT Lào - ĐT Việt Nam (0-3): Ai xuất sắc nhất trận?

(Baonghean.vn) - Mặc dù không được trọng tài công nhận bàn thắng ở phút 77, nhưng với màn trình diễn ấn tượng trước ĐT Lào, Công Phượng vẫn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Cầu thủ xứ Nghệ ngoài bàn thắng mở tỷ số còn thi đấu xông xáo góp phần cùng đồng đội giành thắng lợi 3-0.

Đối thủ nghiệp dư

Người dân Lào khá thờ ơ với AFF Cup 2018. Điều đó thể hiện ở chỗ phần đông trong số 15 ngàn khán giả đến sân là người Việt Nam. Người xem cũng chứng kiến mặt sân vận động quốc gia Lào gồ ghề, khá cứng và hạn chế rất nhiều lối chơi kỹ thuật của Văn Quyết và các đồng đội.

Công tác tổ chức của nước bạn cũng khá luộm thuộm. Đài Truyền hình Quốc gia Lào cũng không bắt được bàn thắng thứ 2 của Anh Đức. Trên bảng điện tử của sân vận động, mặc dù bàn thắng thứ 4 của Công Phượng không được công nhận nhưng phải 1 lúc lâu sau đó người của BTC mới phát hiện và sửa sai.

Với một nền bóng đá như thế, hạ tầng yếu kém, công tác tổ chức thiếu bài bản, khá nhiều cầu thủ Lào chơi bóng bán nghiệp dư, vừa đi làm, vừa chơi bóng thì việc để thua 0-3 là điều có thể chấp nhận được.

Trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV Sundrmoorthy nói: "Chúng tôi đã làm tất cả để ngăn cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhưng không thể. Tôi không trách cứ gì các học trò bởi họ đã nỗ lực hết mình. Hôm nay chúng tôi thua nhưng không buồn vì Việt Nam là đội bóng mạnh hơn nhiều".

Công Phượng xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Internet
Công Phượng xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Internet

Dấu ấn hàng công

Đội hình chơi phòng ngự số đông với hy vọng có 1 điểm trước Việt Nam của chủ nhà không gây nhiều khó khăn cho hàng công ĐTVN, khi chỉ cần 11 phút Công Phượng đã có bàn thắng mở tỷ số.

Hai bàn thắng của ĐT Việt Nam ghi vào lưới Lào do công Anh Đức, Quang Hải. Tuy nhiên, theo HLV Park Hang-seo, nếu các học trò của mình tận dụng cơ hội tốt hơn thì tỷ số đã không dừng ở 3-0.

Khó có thể chấm điểm thủ môn Văn Lâm và 3 trung vệ vì đội tuyển Lào chỉ cầm bóng khoảng 20% thời gian, áp lực không đủ để gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, đến phút 21 thủ môn Văn Lâm mới lần đầu tiên được chạm bóng.

Cùng được chơi cánh trong sơ đồ 3-4-3 nhưng Văn Hậu được chấm điểm cao hơn “kẻ đóng thế” Trọng Hoàng. Cầu thủ xứ Nghệ đã có 3 cú sút về phía khung thành thủ môn Saymanolinh Paseuth nhưng lại nhiều lần “quên” nhiệm vụ phòng ngự. Nếu không bị thẻ vàng do chơi bóng bằng tay và bị HLV Park sớm thay ra để tránh mất người thì Văn Hậu sẽ có số điểm cao hơn 8, bởi anh là người có dấu ấn ở pha mở tỷ số của Công Phượng.

Quang Hải đá tiền vệ trung tâm là giải pháp không tồi nhưng chỉ khi thay Văn Quyết đá cánh thì cầu thủ đội Hà Nội mới phát huy được hết giá trị. Ngoài bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 từ pha đá phạt đẳng cấp châu lục, Quang Hải đã làm tốt nhiệm vụ đánh chặn lẫn kiến tạo, xứng đáng với số điểm 8,5.

Xuân Trường đã lấy lại được sự tự tin cần thiết với nhiều cú sút xa về phía khung thành Lào. Nhưng sự sắc sảo, gây đột biến của cầu thủ gốc Tuyên Quang thì chưa thấy. Số điểm 7,5 đã phản ánh chính xác đóng góp của số 6 này.

Anh Đức, Công Phượng xứng đáng với điểm 9, “lão tướng” Anh Đức ngoài đường mớm bóng cho đàn em ghi bàn cũng tự mình có bàn thắng. Đội trưởng Văn Quyết có lẽ chưa thể phát huy được khả năng chuyên môn với mặt sân mấp mô nên chỉ đạt 8 điểm.

Lão tướng Anh Đức có dấu ấn 2 trong 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet
Lão tướng Anh Đức có dấu ấn 2 trong 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Trong 3 cầu thủ vào thay người thì Văn Đức cho thấy anh là sự lựa chọn số 1 của ông Park mỗi khi cần tạo sự đột biến. Hùng Dũng cho thấy việc giành vị trí ông chủ khu vực giữa sân của đội tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Cả 2 xứng đáng với điểm 8 và cho thấy họ không có khoảng cách với những cầu thủ đá chính.

“Em út” Tiến Linh lần đầu được thử lửa và cho thấy “vua phá lưới nội” V-League vẫn cần học hỏi rất nhiều trong các tình huống không chiến cũng như xử lý khoảng hẹp. Điểm số 7,5 có vẻ vẫn là hào phóng cho cầu thủ của B.Bình Dương.

Tin mới