ĐT Nhật Bản lọt vào tứ kết đối đầu với ĐT Việt Nam

(Baonghean.vn) -Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu thành tích nhất tại Asian Cup đã diễn ra hết sức cân bằng. Tuy nhiên, đội bóng có nhiều toan tính và thực dụng hơn là Nhật Bản đã giành chiến thắng để lọt vào tứ kết.

Không quá ưu thế về thế trận và thời gian kiểm soát bóng nhưng ĐT Nhật Bản lại là những người có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 20, từ quả phạt góc bên cánh trái, Takehiro Tomiyasu bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành Saudi Arabia chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng vào lưới.

Trung vệ Takehiro Tomiyasu ăn mừng sau khi ghi bàn cho ĐT Nhật Bản. Ảnh: AFC
Trung vệ Takehiro Tomiyasu ăn mừng sau khi ghi bàn cho ĐT Nhật Bản. Ảnh: AFC
ĐT Ả Rập Xê Út sau khi bị dẫn bàn cũng đã vùng lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng đã gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công khi các cầu thủ Nhật Bản rất chịu khó để áp sát. Thế trận giằng co cùng với sự chắc chắn của hàng phòng ngự của hai đội đã khiến thời gian trôi dần về những phút cuối mà không có được bàn thắng nào được ghi thêm.
Dù đã rất nỗ lực nhưng trước lối đá đầy thực dụng của Nhật Bản, các cầu thủ Ả Rập Xê Út hoàn toàn bất lực. Ảnh: AFC
Dù đã rất nỗ lực nhưng trước lối đá đầy thực dụng của Nhật Bản, các cầu thủ Ả Rập Xê Út hoàn toàn bất lực. Ảnh: AFC
Kết thúc trận đấu, ĐT Nhật Bản vượt qua ĐT Ả Rập Xê Út để lọt vào vòng tứ kết và đối đầu với ĐTVN. Trận đấu diễn ra vào 20h00 ngày 24/01/2019.

Kết quả:

ĐT Nhật Bản 1-0 ĐT Ả Rập Xê Út

Ghi bàn: Takehiro Tomiyasu 20’

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Shuichi Gonda; Yuto Nagatomo; Takehiro Tomiyasu; Hiroki Sakai; Maya Yoshida; Wataru Endo; Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi; Takumi Minamino; Ritsu Doan; Yoshinori Muto.

Saudi Arabia: Mohammed Al Owais; Mohammed Al-Burayk; Ali Hadi Albulayhi; Yaseer Alshahrani; Mohammed Al-Fatil; Salem Al Dawsari; Hatan Bahbri; Abdullah Otayf; Hussain Almoqahwi; Abdulaziz Al-Bishi; Fahad Al Muwallad

Tin mới