ĐT Việt Nam chuẩn bị đón tin vui từ Đặng Văn Lâm; 3 ông lớn bị loại ở môn bóng đá nam Olympic Tokyo

(Baonghean.vn) - Thủ môn Đặng Văn Lâm đứng trước cơ hội lớn được ra sân trận thứ 3 cho Cerezo Osaka vào đầu tháng 8 tới; Điểm nhấn lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 trong ngày 28/7 chính là việc 3 ông lớn Đức, Pháp và Argentina bị loại sau vòng bảng của môn bóng đá nam.

ĐT Việt Nam chuẩn bị đón tin vui từ Đặng Văn Lâm

Thủ môn Đặng Văn Lâm đứng trước cơ hội lớn được ra sân trận thứ 3 cho Cerezo Osaka vào đầu tháng 8 tới.
Văn Lâm bắt lần đầu tiên bắt chính trong đội hình của Cerezo Osaka.
Văn Lâm bắt lần đầu tiên bắt chính trong đội hình của Cerezo Osaka.

Vào ngày 4/8 tới đây, Cerezo Osaka sẽ bước vào vòng 3 Cúp Hoàng đế tiếp đón Albirex. Đây là mặt trận mà Cerezo Osaka không quá chú trọng, so với mức độ lớn hơn đến từ AFC Champions League, J.League và Cúp Quốc gia Nhật Bản. Ngoài ra, Albirex cũng chỉ là CLB thuộc giải hạng Nhì của Nhật Bản. Vì vậy, cơ hội để Đặng Văn Lâm ra sân bắt chính càng trở nên lớn hơn.

Được biết trong những buổi tập gần đây, Văn Lâm cũng được tạo điều kiện để sẵn sàng được điền tên vào đội hình chính của Cerezo Osaka, ở trận đấu vào ngày 4/8 tới.

Tiền đạo Huỳnh Như đặt mục tiêu cao nhất cho ĐT nữ Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2022
Phát biểu trước báo giới trong buổi tập chiều 28/7, tiền đạo Huỳnh Như cho rằng, chị cùng các đồng đội đang nỗ lực tập luyện để cùng ĐT nữ Việt Nam hướng đến ngôi nhất bảng của vòng loại Asian Cup 2022.
Tập muộn hơn do phải thực hiện cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh khi đến từ vùng dịch nhưng Huỳnh Như cho biết, chị và các đồng đội ở đội nữ TP.HCM không gặp khó khăn trong tập luyện.
Tập muộn hơn do phải thực hiện cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh khi đến từ vùng dịch nhưng Huỳnh Như cho biết, chị và các đồng đội ở đội nữ TP.HCM không gặp khó khăn trong tập luyện.

Ở vòng loại Asian Cup 2022, ĐT nữ Việt Nam sẽ tranh tài cùng Tajikistan, Afghanistan và Maldives. Huỳnh Như cho rằng, mục tiêu của đội là giành ngôi nhất bảng để cầm vé dự VCK.

Điểm nhấn Olympic Tokyo 2020 ngày 28/7: 3 ông lớn bị loại ở môn bóng đá nam

Điểm nhấn lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 trong ngày 28/7 chính là việc 3 ông lớn Đức, Pháp và Argentina bị loại sau vòng bảng của môn bóng đá nam.
Bờ Biển Ngà giành vé đi tiếp ở bảng D, trong khi Đức bị loại.
Bờ Biển Ngà giành vé đi tiếp ở bảng D, trong khi Đức bị loại.

Lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 đã khép lại chiều 28/7. 8 đội giành vé vào tứ kết gồm U23 Nhật Bản và U23 Mexico (bảng A), U23 Hàn Quốc và U23 New Zealand (bảng B), U23 Tây Ban Nha và U23 Ai Cập (bảng C) cùng với U23 Brazil và U23 Bờ Biển Ngà (bảng D).

Kết quả Man United 2-2 Brentford: Pereira lập siêu phẩm, Quỷ đỏ không thắng trận giao hữu thứ 2 liên tiếp
Andreas Pereira đóng góp 1 bàn thắng đẹp nhưng Man United lại không thể giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Brentford. Như vậy, Quỷ đỏ đã không thắng trận giao hữu thứ 2 liên tiếp ở Hè 2021.
Pereira ghi bàn đẹp nhưng Man United không thể giành chiến thắng
Pereira ghi bàn đẹp nhưng Man United không thể giành chiến thắng.

Như vậy, Man United trải qua 2 trận giao hữu liên tiếp không thắng. Trước đó, Man United để thua 2-4 trước QPR. Vào ngày 31/7 tới, Man United sẽ đối đầu với Preston North End.

Tin mới