ĐT Việt Nam: Cờ đến tay Hoàng Văn Khánh?

(Baonghean.vn) - Duy Mạnh không may gặp chấn thương nặng ở trận tranh Siêu Cup 2019 đặt ra bài toán khó cho HLV Park Hang -seo. Phải chăng đã đến lúc ông nên tạo cơ hội cho tân Đội trưởng SLNA Hoàng Văn Khánh?

Việc Hoàng Văn Khánh được BHL và các cầu thủ SLNA tín nhiệm bầu làm đội trưởng là một điều gây khá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại màn trình diễn của cầu thủ người Tân Kỳ trong năm 2019 sẽ thấy rằng điều đó là hoàn toàn xứng đáng.

Hoàng Văn Khánh sẽ là thủ lĩnh của SLNA tại mùa giai 2020. Ảnh: BNA
Hoàng Văn Khánh sẽ là thủ lĩnh của SLNA tại mùa giai 2020. Ảnh: BNA

Sau khi Quế Ngọc Hải chuyển sang thi đấu cho Viettel, Văn Khánh được cho là cái tên xứng đáng nhất thay thế vai trò của đội trưởng đội tuyển Việt Nam tại đội bóng xứ Nghệ.

Không phụ lòng tin của người hâm mộ, Văn Khánh đã có mùa giải thi đấu tốt nhất sự nghiệp khi cùng với Damir Memovic tạo thành cặp trung vệ chơi chắc chắn nhất V.League 2019.  Sau 24 vòng đấu, cặp đôi này đã giúp SLNA trở thành đội bóng để thủng lưới ít nhất với 26 bàn.

Để trở thành đội trưởng một đội bóng như SLNA là điều không hề dễ dàng. Thủ quân của đội bóng xứ Nghệ ngoài tài năng chơi bóng còn phải thể hiện được tố chất thủ lĩnh cùng khả năng giữ lửa cho các đồng đội trước mọi khó khăn. Trong số các cầu thủ hiện tại của SLNA thì Văn Khánh chính là cái tên hội tụ đầy đủ yêu cầu đó.

Với tấm băng đội trưởng trên tay, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã đặt được dấu ấn mới trong sự nghiệp, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc hướng tới làm trụ cột quan trọng của đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Ngô Quang Trường.

Không ít lần tân đội trưởng SLNA thổ lộ rằng, anh vẫn luôn nghĩ về chiếc áo ĐTQG và sẽ luôn nỗ lực để thỏa nguyện giấc mơ lớn đó. Với những gì đã làm được trong thời gian qua, người hâm mộ xứ Nghệ tin rằng, khi đã là thủ quân SLNA, Văn Khánh rồi đây sẽ  chững chạc hơn, từ đó tạo ấn tượng tốt, hướng tới một suất ở ĐTQG trong tương lai gần.

“Còn nhiều khó khăn và áp lực trước mắt. Tuy nhiên, khi được tin tưởng và kỳ vọng,  tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các thầy giao cho. Tôi phải cố gắng thật nhiều để hy vọng một ngày nào đó được góp mặt trong thành phần ĐTQG Việt Nam”. Hoàng Văn Khánh chia sẻ.

Thủ quân SLNA liệu có đượ̣c thầy Park điền tên nhằm thay thế sự thiếu vắng của Duy Mạnh?. Ảnh: tư liệu
Thủ quân SLNA liệu có đượ̣c thầy Park điền tên nhằm thay thế sự thiếu vắng của Duy Mạnh?. Ảnh: tư liệu

ĐT Việt Nam đang hướng tới trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 với rất nhiều lo toan khi hàng loạt trụ cột không thể góp mặt. Trọng Hoàng, Đình Trọng dính án phạt của AFC, trong khi đó, trung vệ của Hà Nội FC là Duy Mạnh đã bất ngờ dính chấn thương dây chằng trong trận tranh Siêu Cup 2019 nên chắc chắn không thể tham dự. 

Hàng thủ khủng hoảng sẽ đặt ra một bài toán hóc búa cho thầy Park. Ông sẽ phải nhanh chóng tìm ra nhân tố xứng đáng thay thế lỗ hổng mà Duy Mạnh và Đình Trọng để lại. Nếu không tính những trung vệ thuộc lứa U23 Việt Nam như Thành Chung, Tấn Sinh thì Hoàng Văn Khánh chính là lựa chọn được khá nhiều người cảm thấy xứng đáng cho một suất lên tuyển thời gian tới.

Tin mới