ĐT Việt Nam đấu UAE và Thái Lan: Những dấu hỏi trên hàng công

(Baonghean.vn) - Hôm 24/10, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 27 tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup vào tháng 11 tới đây. Cũng giống như những lần trước, những quyết định của HLV người Hàn Quốc mang đến khá nhiều bất ngờ.

Theo đó, đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 28/10 và kết thúc sau trận gặp Thái Lan hôm 19/11. Đây là đợt tập trung khá dài và HLV Park Hang-seo cũng có cơ sở để thử nghiệm một số phương án mới.

Một trong những cái tên khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là trung vệ Lê Văn Đại trong đợt tập trung lần này. Cầu thủ 23 tuổi của Thanh Hóa là một phát hiện mới của HLV Park Hang-seo. Cầu thủ này có chiều cao rất lý tưởng, 1m82 và cân nặng 78kg.

Việc HLV Park gọi thêm 1 trung vệ cho thấy ĐT Việt Nam đang cần thêm chiều sâu cho vị trí của Duy Mạnh và Tiến Dũng. Đợt tập trung trước, HLV Park đã yêu cầu Phạm Xuân Mạnh tập ở vị trí này và không thành công. Điều đó bắt buộc HLV Park phải thử nghiệm thêm một số phương án trong trường hợp Duy Mạnh - Tiến Dũng bị quá tải hoặc chấn thương.

Sự có mặt của Hoàng Thịnh giúp tuyến giữa ĐTVN có thêm sức mạnh. Ảnh: FBNV
Sự có mặt của Hoàng Thịnh giúp tuyến giữa ĐTVN có thêm sức mạnh. Ảnh: FBNV

Ở tuyến giữa, sự bổ sung đáng chú ý nhất chính là tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ của CLB TP Hồ Chí Minh có lợi thế về thể hình, lối chơi giàu sức mạnh và không ngại va chạm. Đây là mẫu tiền vệ đánh chặn và thu hồi bóng hiếm có tại V.League.

Khi gặp UAE và Thái Lan, những đội bóng có khả năng cầm bóng tốt thì Hoàng Thịnh được xem là một nhân tố nhằm phá lối chơi của đối thủ, tăng cường chất thép nơi tuyến giữa. Thực tế, bộ đôi Tuấn Anh - Hùng Dũng đang chơi tốt, công thủ toàn diện nhưng vẫn thiếu đi yếu tố sức mạnh.

Bên cạnh đó, tiền đạo Ngân Văn Đại cũng là một tân binh của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Tiền đạo của CLB Hà Nội mùa này có phong độ không tốt, chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 7 trận đá chính, 16 lần ra sân.

Trọng Hùng được kỳ vọng thay thế Phan Văn Đức nhưng chưa được thi đấu. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hùng được kỳ vọng thay thế Phan Văn Đức nhưng chưa được thi đấu. Ảnh: Trung Kiên

Cầu thủ sinh năm 1992 đã từng làm việc với HLV Park Hang-seo tại Asian Cup 2019 nhưng dù sao, sự có mặt của cầu thủ này cũng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Phong độ của Ngân Văn Đại tại CLB  và tại ĐTQG là chưa được kiểm chứng.

Chưa hết, tiền đạo Nguyễn Việt Phong tiếp tục được HLV Park gọi lên trong đợt tập trung lần này. Mùa này, cầu thủ sinh năm 1992 thi đấu 11/17 trận đá chính, ghi được đúng 1 bàn thắng. Màn trình diễn của Việt Phong khi được tung ra sân trận gặp Malaysia là không mấy ấn tượng.

Ngoài ra, trong tay HLV Park Hang-seo còn có các tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng, Anh Đức và Hà Minh Tuấn. Trong số này, chỉ có Văn Toàn và Minh Tuấn đạt phong độ tốt tại V.League. Tiền đạo Minh Tuấn ghi được 7 bàn còn Văn Toàn có 9 pha lập công.

Tuy nhiên, dù Văn Toàn chơi tốt trong màu áo CLB thì ở hai trận đấu gặp Malaysia và Indonesia mới đây, cầu thủ của HAGL chơi khá mờ nhạt so với phong độ thực sự của mình. Tiền đạo Anh Đức đã có dấu hiệu của tuổi tác, những bước chạy cũng đã trở nên nặng nề. Trong khi Công Phượng dần mất đi cảm giác bóng.

HLV Park Hang-seo từng thừa nhận ông lo lắng cho phong độ của các tiền đạo. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo từng thừa nhận ông lo lắng cho phong độ của các tiền đạo. Ảnh: Trung Kiên

Lần này, Tiến Linh bận tập trung tại ĐT U22 Việt Nam nên vắng mặt. Và do đó, người hâm mộ Việt Nam có quyền lo lắng về những nhân sự trên hàng công mà HLV Park đã lựa chọn. Nên nhớ rằng chúng ta đã không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan. Ở trận gặp Malaysia cũng chỉ có 1 bàn thắng duy nhất của Quang Hải.

Trước một đối thủ dưới cơ như Indonesia, 2/3 bàn thắng của ĐT Việt Nam được ghi do công của các hậu vệ. Một đến từ tình huống phạt góc và một quả penalty do Quế Ngọc Hải thực hiện. Thực tế, ĐT Việt Nam đang rất thiếu những bàn thắng như tình huống phối hợp có nét của Trọng Hoàng và Tiến Linh ngày 15/10 tại Bali.

HLV Park Hang-seo cũng có những lý do, có cơ sở để than thở rằng V.League hiện nay đã tước đi những cơ hội thi đấu của các tiền đạo nội và bản thân ông cũng lo lắng cho phong độ các các tuyển thủ.

Với 27 cầu thủ, HLV Park hang-seo sẽ loại 4 cầu thủ để đăng ký chính thức cho trận gặp UAE và Thái Lan. Tất nhiên, lịch sử đã chứng minh, cơ hội dành cho các tân binh là không nhiều. Trọng Hùng vẫn chỉ là một ẩn số, Việt Phong mờ nhạt. ĐT Việt Nam đang thực sự đối diện với một bài toán khó giải trên hàng tấn công./.

Tin mới