ĐT Việt Nam - ĐT Iraq: Lấy nhu thắng cương

(Baonghean.vn) - Nhìn tuyển Iran với sức mạnh vượt trội đã đè bẹp tuyển Yemen với tỷ số 5-0 càng cho thấy sách lược của HLV Park Hang-seo tập trung kiếm 4 điểm ở hai trận đấu với Iraq và Yemen để giành vé vào vòng 1/8 là chính xác. Lần này, đối đầu với Iraq chúng ta sẽ “lấy nhu, thắng cương”.

Không bung sức nhưng tuyển Iran vẫn thể hiện ra một số điểm mạnh như thể hình và thể lực tuyệt vời, lối chơi bài bản, cầu thủ xử lý bóng hiệu quả. Iran chứng minh họ là đội bóng mạnh nhất của bảng D và cả Asian cup lần này. Kể cả Việt Nam hay Iraq cũng khó lòng có điểm, thậm chí chỉ là bàn thắng khi lần lượt gặp Iran. Và vì thế cuộc chạm trán với Iraq có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Nhận diện đối thủ

Sau trận đấu đầu tiên tại bảng D, rõ ràng thay vì tìm cách cản đường Iran, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu thiết thực hơn là cầm hòa được Iraq, thậm chí giành chiến thắng.

Trong quá khứ, các cầu thủ Việt Nam thường tự tin, bắt nhịp rất nhanh khi gặp các đội Tây Á. Đặc biệt trong năm 2018, U23 Việt Nam từng hạ chính U23 Iraq ở tứ kết trên đất Thường Châu. Điều này tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, khi mà bản lĩnh của Quang Hải, Văn Đức được tăng thêm bội phần sau 1 năm chinh chiến tại nhiều đấu trường.

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu có điểm trước Iraq. Ảnh: AFC
HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu có điểm trước Iraq. Ảnh: AFC

HLV Srecko Katanec đã gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Tuyển Iraq vừa mất chân sút trụ cột Justin Meram - người đang chơi tại giải Nhà nghề Mỹ lẫn “nhạc trưởng” Mahdi Kamel - vì chấn thương. Tiền đạo kỳ cựu Alaa Abdul-Zahra  lại không được gọi vào đội tuyển.

Nếu như niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam dành cho Quang Hải, cầu thủ đã dành hết các danh hiệu lớn nhỏ trong năm 2018 như Quả bóng vàng, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup thì HLV Srecko Katanec trông chờ vào Ayman Hussein (22 tuổi). Đây là trung phong cắm từng cùng tuyển U23 Iraq dự giải U23 châu Á 2018. Không ai khác, chính Hussein là người ghi cú đúp vào lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Không phải hiệp 1 mà những phút cuối trận đấu mới là thời gian căng thẳng của trận đấu. Các cầu thủ Iraq vốn có nền tảng thể lực khỏe hơn sẽ tận dụng thời điểm này để dâng cao tấn công, đe dọa khung thành Việt Nam.

Nhu thắng cương

Với đối thủ đến từ Tây Á như  Iraq, gồm nhiều cầu thủ cao to và thể lực dồi dào rõ ràng đội tuyển Việt Nam cần tránh đua sức, tránh chơi bóng bổng. Nếu để đối thủ vào guồng, thì việc đua tốc, tranh cướp lại bóng dường như vô ích. Thay vào đó, cần tranh cướp khi các cầu thủ Iraq tiếp bóng, ưu tiên sử dụng các cầu thủ có lối đá kỹ thuật, nhanh nhẹn, tốc độ.

Đọ sức với hàng hậu vệ to cao của Iraq thì Công Phượng là trung phong cắm phù hợp với lối đá cầm bóng đột phá, quấy rối hàng phòng ngự. Ảnh AFC
Đọ sức với hàng hậu vệ to cao của Iraq thì Công Phượng là trung phong cắm phù hợp với lối đá cầm bóng đột phá, quấy rối hàng phòng ngự. Ảnh: AFC

Dùng chiến thuật này, chắc chắn phải kể đến hai cái tên Xuân Trường và Công Phượng những người đã thể hiện khả năng trước các đội bóng Tây Á. Hai cầu thủ HAGL này ít ra sân ở AFF Cup 2018, nhưng đây là cơ hội để họ chứng minh bản thân.

Tiền vệ quê Tuyên Quang giúp tuyến giữa của HLV Park Hang-seo cầm bóng, kiểm soát được thế trận. Đặc biệt, cầu thủ này có khả năng quan sát, tung ra những đường chuyền dài sắc sảo, phù hợp mới lối đá phản công. Đã nhiều lần Xuân Trường, tại VCK U23 châu Á 2018 đưa đồng đội vào tình thế thuận lợi, để uy hiếp khung thành đối phương.

Trong khi không dùng Tiến Linh, Đức Chinh đọ sức với hàng hậu vệ to cao của Iraq thì Công Phượng là trung phong cắm phù hợp với lối đá cầm bóng đột phá, quấy rối hàng phòng ngự. Không ít lần tại VCK U23 châu Á 2018 và Asiad 2018, cầu thủ gốc Nghệ đã bẻ sườn các hậu vệ to cao. Khả năng độc lập tác chiến của Công Phượng cũng tốt hơn các đồng đội khác nhờ khả năng kỹ thuật che chắn bóng khéo léo.

Hai trong ba đội bóng Đông Nam Á đã xuất trận và trắng tay. Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu có điểm trước Iraq. Chỉ cần làm được điều này, tuyển Việt Nam sẽ thêm phần tự tin khi lần lượt đối đầu Iran và Yemen. Trận đấu giữa Việt Nam - Iraq diễn ra lúc 20h30 ngày hôm nay (8/1).

Tin mới