ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ mất Filip Nguyễn;​ Vụ đội Phong Phú Hà Nam bỏ thi đấu, sẽ có án phạt

(Baonghean.vn) - Trợ lý HLV trưởng đội tuyển CH Czech là Jiri Chytry tuyên bố các cầu thủ dự bị, có thể được ra sân ở trận giao hữu với đảo Síp, trong đó có Filip Nguyễn; đội Phong Phú Hà Nam sẽ phải chịu án phạt nghiêm khắc khi bỏ thi đấu trong trận gặp CLB TP. HCM I tại giải VĐQG nữ Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

ĐT Việt Nam lại đứng trước nguy cơ mất Filip Nguyễn

Trợ lý HLV trưởng đội tuyển CH Czech là Jiri Chytry tuyên bố các cầu thủ dự bị, có thể được ra sân ở trận giao hữu với đảo Síp. Filip Nguyễn hẳn nhiên nằm trong diện này.
Filip Nguyễn đứng trước cơ hội lần đầu bắt cho ĐT CH Czech.
Filip Nguyễn đứng trước cơ hội lần đầu bắt cho ĐT CH Czech.

Nếu Filip Nguyễn ra sân trong màu áo ĐT CH Czech, ĐT Việt Nam coi như không thể có sự phục vụ của anh. Dẫu sao, bản thân ĐT Việt Nam cũng không còn gì phải tiếc nuối. Bởi VFF đã thật sự nỗ lực trong khả năng của mình. Đáng tiếc vì rào cản pháp lý, Filip Nguyễn chưa thể có quốc tịch Việt Nam. Chuyện ĐT Việt Nam và Filip Nguyễn không thể tìm đến nhau có chăng cũng vì một chữ duyên chưa trọn vẹn. 

Vụ đội Phong Phú Hà Nam bỏ thi đấu: Sẽ có án phạt nghiêm khắc

Chiều 6/10, tại giải VĐQG nữ Cúp Thái Sơn Bắc 2020 đã diễn trận đấu giữa CLB Phong Phú Hà Nam vs CLB TP. HCM I. Ở những phút cuối trận, khi bị trọng tài thổi phạt đền 11m, CLB Phong Phú Hà Nam đã phản ứng bằng việc không tiếp tục thi đấu.
Tình huống diễn ra ở phút 90 trong trận đấu giữa TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam, cầu thủ Lan Anh (Phong Phú Hà Nam) có pha tranh chấp bóng với Thùy Trang (TP.HCM) trong vòng cấm địa. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là bà Trần Thị Thanh đã quyết định cho TP.HCM I được hưởng quả phạt.
Trận đấu giữa TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam.

Tình huống diễn ra ở phút 90 trong trận đấu giữa TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam, cầu thủ Lan Anh (Phong Phú Hà Nam) có pha tranh chấp bóng với Thùy Trang (TP.HCM) trong vòng cấm địa. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là bà Trần Thị Thanh đã quyết định cho TP.HCM I được hưởng quả phạt.

Phản ứng với quyết định của trọng tài chính, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam đã bỏ khỏi sân, từ chối thi đấu. Dù được các trọng tài, giám sát và đại diện VFF có mặt ở trên sân giải thích, động viên tiếp tục thi đấu, tôn trọng quyết định của trọng tài nhưng Phong Phú Hà Nam đã từ chối thi đấu.

Đây là một sự cố vô cùng đáng tiếc của bóng đá nữ Việt Nam. Điều đáng tiếc hơn là ban huấn luyện đội bóng đã không có sự can thiệp với phản ứng thiếu chuyên nghiệp này. Chắc chắn, sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc được VFF ban hành.

Vì sao Mesut Oezil, Alexis Sanchez trở thành nỗi ám ảnh chuyển nhượng?

Đối với các giám đốc điều hành của các CLB, việc bán các cầu thủ vô dụng, đang hưởng lương cao như Alexis Sanchez ở Man United trước đây hay Mesut Oezil ở Arsenal hiện nay không bao giờ dễ dàng. Đặc biệt ở thời buổi gạo châu củi quế do đại dịch Covid-19 này.
Oezil cầu khẩn được thi đấu hoặc được chiêu mộ nhưng mức lương của anh đã khiến không ai dám rước
Oezil cầu khẩn được thi đấu hoặc được chiêu mộ nhưng mức lương của anh không ai dám rước.

Khi tình hình tài chính bị thắt chặt và tần suất các trận đấu tăng lên đồng nghĩa với việc các CLB không dám mạo hiểm mua một tân binh không thi đấu thường xuyên cho dù giá thấp đến đâu, nhất là những ngôi sao hết thời đang ăn lương cao ngất ngưởng. Hàng sơ cua trở thành xa xỉ phẩm.

Simeone phát điên vì bị Arsenal "cướp" Partey chỉ 32 phút trước khi TTCN đóng cửa
HLV Diego Simeone rất tức giận trước việc Arsenal kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 45 triệu bảng của Thomas Partey ngay trước khi TTCN mùa Hè 2020 đóng cửa có... 32 phút.
Mùa Hè năm nay, Partey được xem là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Arsenal. Đội bóng thành London đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức trong việc đàm phán để thuyết phục Atletico bán Partey với giá thấp hơn phí phá hợp đồng của tiền vệ này nhưng không thành công.
Mùa Hè năm nay, Partey được xem là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Arsenal. Đội bóng thành London đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức trong việc đàm phán để thuyết phục Atletico bán Partey với giá thấp hơn phí phá hợp đồng của tiền vệ này nhưng không thành công.

Rạng sáng nay (6/10 theo giờ Việt Nam), Arsenal đã chính thức ra thông báo xác nhận việc chiêu mộ thành công Thomas Partey từ Atletico Madrid. Đáng chú ý, thương vụ này được hoàn tất chỉ ít phút trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 đóng cửa. 

Để có được chữ ký của tiền vệ người Ghana, Pháo thủ phải bỏ ra số tiền 45 triệu bảng (50 triệu euro) để giải phóng hợp đồng giữa anh và đội chủ sân Wanda Metropolitano. 

Tin mới