ĐT Việt Nam không có tiền vệ đánh chặn trận Malaysia?

(Baonghean.vn) - Trong buổi tập của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 16/11, tiền vệ Huy Hùng vẫn đang phải tập riêng. HLV Park Hang-seo có vẻ lo lắng khi ngày đón tiếp đối thủ đã cận kề.

Chiều nay (14/11) tại sân phụ, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào buổi tập khá quan trọng, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018. Chiến lược gia người Hàn Quốc quyết giấu bài đến giây phút chót. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 20 phút khi các tuyển thủ khởi động.

Tiền vệ Huy Hùng chắc chắn vắng mặt trận gặp Malaysia. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Huy Hùng chắc chắn vắng mặt trận gặp Malaysia. Ảnh: Trung Kiên 

Trong buổi tập này, tiền vệ Văn Quyết đã tập luyện chung giáo án cùng với các đồng đội. Tuy nhiên, tiền vệ Nguyễn Huy Hùng vẫn phải tập riêng với bác sỹ bên ngoài sân. Cầu thủ của Quảng Nam bị giãn cơ và chắc chắn không kịp hồi phục để thi đấu trận gặp Malaysia.

Như vậy, đón tiếp đối thủ trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ bố trí một đội hình mà không có tiền vệ đánh chặn thực thụ. Ở trận thắng 3-0 trước ĐT Lào, Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh là bộ ba trung vệ của ĐT Việt Nam. Còn Quang Hải và Xuân Trường là hai tiền vệ trung tâm.

Tâm trạng của HLV Park Hang Seo trong buổi tập ngày hôm nay. Ảnh: Trung Kiên
Tâm trạng của HLV Park Hang-seo trong buổi tập ngày hôm nay. Ảnh: Trung Kiên 
Tiền vệ Lương Xuân Trường nhiều khả năng được đá chính. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Lương Xuân Trường nhiều khả năng phải ngồi ghế dự bị. Ảnh: Trung Kiên

Trước một đội bóng có lối chơi giàu thể lực và chơi pressing tốt như Malaysia thì việc thiếu vắng Huy Hùng là một điều hết sức đáng tiếc cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả dĩ, có thể Văn Quyết hoặc Hùng Dũng sẽ là cầu thủ được xếp đá tiền vệ trung tâm giống như tại Asiad 2018.

Trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, tiền vệ Văn Toàn chia sẻ: " Các cầu thủ của Malaysia có thể lực tốt. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Tahala. Anh ta là lão tướng nhưng vẫn có thể lực tốt và kinh nghiệm  dày dặn. Ngoài ra, đội trưởng Zaquan Adha cũng là cầu thủ nguy hiểm. Bộ đôi tiền vệ cánh của Malaysia cho thấy họ là những cầu thủ chất lượng cao. Malaysia thực sự nguy hiểm với những đường lên bóng từ cả 2 cánh. Đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt để ý những cầu thủ này. Nhưng tôi tin HLV Park Hang-seo sẽ biết cách giúp đội tuyển có kết quả tốt".

Trưa nay, ĐT Malaysia cũng đã có mặt tại Việt Nam sau chiến thắng đầy vất vả trước ĐT Lào. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang có 3 điểm và nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo có thể soán ngôi đầu của chính đối thủ.

Liên đoàn Bóng đá châu Á đã cử trọng tài FIFA người Ả Rập Xê út Turki Mohamed A.Alkhudayr điều khiển trận đấu vào 19h30 trên sân Mỹ Đình. Hai trợ lý trọng tài là Poonsawat Samransuk và Komsan Kampan - đều người Thái Lan. Trọng tài thứ 4 người Philippines - Steve Supresencia.

Ngoài ra, BTC trận đấu đã lên một loạt những phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội khách, tránh tình trạng khán giả manh động ném đá vào xe như đã từng xảy ra sau trận bán kết AFF Cup 2016; cùng với đó là 4 lớp an ninh để kiểm soát tình trạng pháo sáng, vé giả... BTC cũng khuyến cáo các CĐV nên đến sân Mỹ Đình trước 90 phút.

Tin mới