ĐT Việt Nam muốn giành điểm số đầu tiên trước Nhật Bản; MU quyết định không sa thải HLV Solskjaer

(Baonghean.vn) - Bầu Đức chi 9 tỷ "giải cứu" trò cưng thầy Park?; MU quyết định không sa thải HLV Solskjaer; Quang Hải: "ĐT Việt Nam muốn giành điểm số đầu tiên trước Nhật Bản"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bầu Đức chi 9 tỷ "giải cứu" trò cưng thầy Park?

Hiện có thông tin cho rằng, bầu Đức sẵn sàng bỏ 9 tỷ đồng để đổi lấy chữ ký của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Những ngày qua, thông tin tiền đạo Hà Đức Chinh và CLB SHB Đà Nẵng đường ai nấy đi nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đội bóng sông Hàn chủ trương sử dụng nguồn nhân sự do mình đào tạo trong khi Đức Chinh cũng muốn tìm kiếm bến đỗ mới. Song song với thông tin trên, một vài nguồn tin tiết lộ, CLB HAGL của bầu Đức sẵn sàng chi 9 tỷ đồng để ký hợp đồng 3 năm với chân sút quê Phú Thọ.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn bầu Đức muốn “giải cứu” Đức Chinh. Tuy nhiên, cũng giống lần trước, đội bóng phố Núi đã nhanh chóng phủ nhận việc có liên hệ với chân sút sinh năm 1995.

Đức Chinh (phải) trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh TN
Đức Chinh (phải) trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: TN

Một lãnh đạo đội bóng phố Núi cho hay, HLV Kiatisak ưu tiên sử dụng cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL JMG cho các vị trí trên hàng công và HAGL chưa có kế hoạch tiếp xúc với Đức Chinh.

Như vậy, trước mắt bến đỗ cho tiền đạo Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được xác định. Hiện anh đang hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận gặp Nhật Bản (11/11) và Ả Rập Xê Út (16/11) tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Đức Chinh thuộc lứa U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, anh cũng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam lập kỳ tích ở Thường Châu. Dưới thời ông Park, cầu thủ này thường xuyên có suất lên tuyển, là sự lựa chọn số 2 của nhà cầm quân Hàn Quốc ở vị trí tiền đạo cắm, sau Tiến Linh.

Quang Hải: "ĐT Việt Nam muốn giành điểm số đầu tiên trước Nhật Bản"

Tiền vệ Quang Hải hạ quyết tâm sẽ cùng ĐT Việt Nam tạo ra bất ngờ trước Nhật Bản, qua đó có được điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

“Nhật Bản là đối thủ rất mạnh nhưng chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và sẽ nhận được sự cổ vũ đông đảo của CĐV Việt Nam. Sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ là động lực lớn cho chúng tôi để đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia. Chúng tôi sẽ cố gắng giành những điểm số đầu tiên của mình. Hy vọng có thể đạt được chỉ tiêu để đáp ứng sự kỳ vọng nơi người hâm mộ”, Quang Hải chia sẻ trên trang chủ FIFA.

Quang Hải.
Quang Hải.

Quang Hải là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất của ĐT Việt Nam trong 4 trận đấu đã qua tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng là người ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam ở trận gặp Saudi Arabia.

“Khi thi đấu với những đội mạnh chẳng hạn như những đối thủ này, tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình và tập trung vào việc cố gắng hết sức để giúp đồng đội giành được kết quả tốt”, Quang Hải nói.

“Chúng tôi cần phải giữ vững tinh thần và trí lực. Điều quan trọng nhất đối với toàn đội là duy trì quyết tâm của mình để đáp ứng những kỳ vọng của người hâm mộ. Các cầu thủ cần giữ sự quyết tâm trước các ông lớn châu Á”, Quang Hải cho hay.

Newcastle có huấn luyện viên mới

Đêm 8/11 (giờ Hà Nội), CLB Newcastle thông báo bổ nhiệm Eddie Howe làm huấn luyện viên trưởng.

"Newcastle United vui mừng xác nhận việc bổ nhiệm Eddie Howe làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2024", trang chủ CLB chủ sân St James' Park thông báo.

Howe nhận lời dẫn dắt Newcastle sau hơn 1 năm thất nghiệp. Tháng 8/2020, nhà cầm quân này rời Bournemouth sau 8 năm tại vị do không thể giúp đội bóng này trụ lại Premier League.

Howe từng dẫn dắt Bournemouth trong 2 nhiệm kỳ (2008-2011 và 2012-2020). Danh hiệu duy nhất của ông là chức vô địch giải hạng Nhất 2014/15. Ảnh: Reuters.
Howe từng dẫn dắt Bournemouth trong 2 nhiệm kỳ (2008-2011 và 2012-2020). Danh hiệu duy nhất của ông là chức vô địch giải hạng Nhất 2014/15. Ảnh: Reuters.

"Thật vinh dự khi được trở thành HLV của đội bóng có tầm vóc và lịch sử vẻ vang như Newcastle. Hôm nay là ngày tự hào của tôi và gia đình", huấn luyện viên (HLV) Howe phát biểu.

Theo nhà cầm quân sinh năm 1977, đây là cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng là thách thức lớn. Dù sao, ông cũng háo hức được ra sân tập để bắt đầu công việc cùng các cầu thủ.

"Tôi muốn cảm ơn chủ sở hữu CLB vì đã trao cơ hội này. Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ Newcastle vì dành tình cảm cho tôi", tân thuyền trưởng "Chích chòe" nói thêm. 

MU quyết định không sa thải HLV Solskjaer

Ban lãnh đạo MU đã phớt lờ lời kêu gọi của người hâm mộ và quyết định không sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Tương lai của HLV Solskjaer tại MU một lần nữa trở thành chủ đề nóng của giới mộ điệu sau trận thua bạc nhược 0-2 trước Man City. Tuy nhiên, khác với thời điểm thua Liverpool 0-5, truyền thông Anh gần như không có tin tức gì về việc ban lãnh đạo MU xem xét lại vị trí của HLV người Na Uy.

Theo các nguồn tin uy tín BBC Sport và The Athletic, không có dấu hiệu nào cho thấy MU sẽ sa thải Solskjaer vào giữa mùa giải. Họ chỉ xem xét tương lai của HLV 48 tuổi này sau khi mùa giải kết thúc. Trong khi đó, Sky Sports thậm chí khẳng định MU đã tuyên bố không sa thải Solskjaer với các phóng viên thân cận.

HLV Solskjaer
HLV Solskjaer.

Có nhiều lý do khiến MU tiếp tục đặt niềm tin vào Solskjaer. Đầu tiên, họ không muốn mất một khoản đền bù lớn cho HLV người Na Uy và các cộng sự. Thứ hai, MU không có lựa chọn ưng ý ở thời điểm này. Các HLV được đồn đoán với họ như Brendan Rodgers, Graham Potter hay Erik Ten Hag đều không có ý định rời CLB chủ quản vào giữa mùa giải.

Cuối cùng, MU cho rằng, tình hình của họ chưa bết bát đến mức không thể cứu vãn. Cho dù thua 4 trong 6 vòng đấu gần nhất, nhưng MU vẫn đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và họ vẫn còn nguyên cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới.

Chính vì vậy, bất chấp làn sóng phản đối Solskjaer dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ CLB, MU vẫn bình chân như vại. Họ hứa hẹn chỉ thay đổi vào cuối mùa giải này, khi mọi chuyện đã ngã ngũ.

Tin mới