ĐT Việt Nam thua 1-2 trong trận giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Khác với hiệp đấu thứ nhất, hiệp 2 HLV Park thay đổi gần như toàn bộ đội hình thi đấu. Điều đó khiến lối chơi của ĐT Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn và không còn lấn lướt như thời gian trước đó. Từ trận đấu này, bộ khung ĐT Việt Nam cũng bắt đầu lộ diện...

Trận giao hữu ĐT Việt Nam với CLB Incheon United nằm trong chuyến tập huấn của thầy trò HLV Park Hang Seo tại Hàn Quốc vừa kết thúc cách đây ít phút. Trận này, HLV Park Hang Seo bố trí Quế Ngọc Hải đá chính ngay từ đầu với Duy Mạnh và Đình Trọng. Tiền vệ Trọng Hoàng được thử nghiệm thay thế vị trí Văn Thanh để lại và Phan Văn Đức chơi bên cánh đối diện.

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam gồm Tuấn Mạnh (thủ môn), Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng, Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng, Tiến Linh.
Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam gồm Tuấn Mạnh (thủ môn), Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng, Đinh Thanh Trung, Trọng Hoàng, Tiến Linh.

Kết thúc trận đấu, ĐT Việt Nam thua đối thủ với tỷ số 1-2. Bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam được ghi do công của tiền đạo Văn Quyết. Hai bàn thua của chúng ta đến từ sai lầm cá nhân của Văn Hậu và Thanh Hào. Sau trận đấu này, chắc chắn hàng thủ của ĐT Việt Nam sẽ phải cải thiện nhiều nếu như không muốn nhận những bàn thua đáng tiếc trong giải đấu chính thức. 

DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN GIAO HỮU ĐT VIỆT NAM - INCHEON UNITED
Thủ môn Hàn bị thẻ đỏ vì bắt ngoài vòng cấm. HLV Park Hang-seo xin trọng tài cho thủ môn đối phương bắt tiếp
Chung cuộc, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thua 1-2 trước các cầu thủ Incheon United.
77': Hồng Duy được tung vào sân thay Viết Tú.
72': Dương Thanh Hào lỗi vị trí. Incheon Utd nâng tỷ số lên 2-1!
50': Ngay sau đó, Văn Quyết ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Việt Nam.
47': Đội chủ nhà có bàn thắng nhờ công của cầu thủ số 28. Các cầu thủ ĐTVN đang bị dẫn trước với tỉ số 0-1.
46': Hiệp 2 bắt đầu. Tất cả cầu thủ thi đấu trong hiệp 1 đều đã rời sân và HLV Park Hang-seo thay đổi toàn bộ đội hình ở hiệp đấu còn lại. Đội hình Hiệp 2: Thủ môn Văn Cường; Hậu vệ: Xuân Hưng - Thanh Hào - Viết Tú; Tiền vệ: Trọng Hoàng - Xuân Trường - Đức Huy - Văn Hậu - Quốc Chí; Tiền đạo: Văn Quyết - Anh Đức.
Quế Ngọc Hải đá chính trong trận giao hữu đầu tiên - Ảnh: Đức Cường
Quế Ngọc Hải đá chính trong trận giao hữu đầu tiên - Ảnh: Đức Cường
45': ⚽ VÀO!...Lưới của Tuấn Mạnh đã bất ngờ bị rung lên sau tình huống đệm bóng cận thành của cầu thủ số 6 bên phía Incheon United. Một bàn thua vô cùng đáng tiếc. Rất may trọng tài đã xác định cầu thủ đối phương mắc lỗi việt vị. Ngay sau đó, trọng tài cũng nổi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu.
44': KHÔNG VÀO!... Quang Hải có pha lốp bóng qua đầu hậu vệ Incheon chuyền cho Thanh Trung. Tiếc rằng pha dứt điểm của Thanh Trung đã không thắng được thủ thành Incheon. Không có bàn thắng cho ĐT Việt Nam.
35': Công Phượng đi bóng qua 3 cầu thủ lốp bóng qua đầu thủ môn bóng bay lệch xà ngang vài centimet.
25': THẺ ĐỎ. Thủ môn của Incheon United đã bị nhận thẻ đỏ sau tình huống lao ra bắt bóng bên ngoài vòng cấm địa. Vì là trận đấu thử nghiệm, nên HLV Park Hang-seo đề nghị cho anh này được tiếp tục đứng trong khung gỗ.
22': Hùng Dũng có pha đi bóng rất hay trước khi tung ra cú dứt điểm rất căng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
15': Quang Hải vừa tung ra cú dứt điểm, đáng tiếc bóng đập chân hậu vệ Incheon United bật ra.
10': Đinh Thanh Trung vừa tung cú dứt điểm trong vòng cấm, buộc thủ môn Incheon United phải đẩy bóng ra biên chịu quả phạt góc. ĐT Việt Nam đang chơi rất hay.
6': Tiến Linh vừa bị phạm lỗi. ĐT Việt Nam đang nhập cuộc rất tự tin, làm chủ được tình hình trên sân.
1': Trận đấu bắt đầu. Vì đây là trận giao hữu được giữ kín, nên truyền thông không được tác nghiệp. Vì vậy không có video clip trực tiếp được chuyển về.

Tin mới