ĐT Việt Nam tổng duyệt trong mưa rào, Trọng Hoàng sẵn sàng tái đấu Malaysia

(Baonghean.vn) - Vào lúc 18h00 hôm nay, ĐT Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước thềm trận đấu Malaysia - Việt Nam chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra vào ngày mai 11/12.

Buổi tập dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ và có thể đội hình xuất phát sẽ được định đoạt ngay trong hôm nay. Thời tiết tại Kuala Lumpur thường có nắng vào buổi sáng đến trưa, vào buổi tối thường mưa. Hôm nay trời mưa khá to.

Đây là lần đầu tiên trên đất Malaysia, ĐT Việt Nam phải tập dưới điều kiện sân trơn, bóng ướt. Chính vì vậy, buổi tập làm quen sân Bukit Zalil của ĐT Việt Nam rất quan trọng. Đặc biệt là đối với những cầu thủ U23 Việt Nam chưa một lần làm khách tại đây.

Theo nhận định của các phóng viên Malaysia, nhiều khả năng, ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội chủ nhà dưới cơn mưa nặng hạt. Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia đã tập luyện một buổi duy nhất vào sáng nay.

Về tình hình lực lượng, ĐT Việt Nam gần như có được sự chuẩn bị tốt nhất. Tiền đạo Văn Toàn đã tập cùng toàn đội sau vài buổi tập riêng để lấy thể lực nhưng theo quan sát của PV Báo Nghệ An, cầu thủ HAGL chỉ khởi động với các đồng đội và chưa được trở lại giáo án chính về chiến thuật.

Hậu vệ cánh phải Trọng Hoàng đã được giảm cường độ tập luyện những ngày qua sau khi có dấu hiệu quá tải vì đá suốt từ đầu giải. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng hoàn toàn bình phục và dự kiến sẽ được đá chính bên cạnh Đức Huy.

Những hình ảnh từ buổi tập của ĐT Việt Nam tối 10/12 trên SVĐ Bukit Zalil - Malaysia do phóng viên Báo Nghệ An ghi nhận.
Các cầu thủ Việt Nam bước ra sân Bukit Zalil với sự ngỡ ngàng, đặc biệt là những cầu thủ U23 Việt Nam như Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên
Các cầu thủ Việt Nam bước ra sân Bukit Zalil với sự ngỡ ngàng, đặc biệt là những cầu thủ U23 Việt Nam như Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên
Cũng như những trận đấu trước, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian dặn dò các học trò một ngày trước
Cũng như những trận đấu trước, HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian dặn dò các học trò. Ảnh: Trung Kiên
Buổi tập này không chỉ giúp các cầu thủ làm quen với thời tiết mà còn giúp họ thích ứng với mặt cỏ. Ảnh: Trung Kiên
Buổi tập này không chỉ giúp các cầu thủ làm quen với thời tiết mà còn giúp họ thích ứng với mặt cỏ. Ảnh: Trung Kiên
Mặc dù vậy, cơn mưa nặng hạt tại Kuala Lumpur cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng buổi tập. Ảnh: Trung Kiên
Mặc dù vậy, cơn mưa nặng hạt tại Kuala Lumpur cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng buổi tập. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hoàng - cầu thủ được xem là cơn ác mộng của Malaysia hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân vào tối mai. Ảnh: Trung Kiên
Trọng Hoàng - cầu thủ được xem là cơn ác mộng của Malaysia hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân vào tối mai. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Quế Ngọc Hải không còn xa lạ gì Malaysia và sân Bukit Zalil. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Quế Ngọc Hải không còn xa lạ gì sân Bukit Zalil. Ảnh: Trung Kiên
Lần đầu tiên Phan Văn Đức đặt chân đến Bukit Zalil, mặc dù vậy, bàn thắng vào lưới thủ môn Farizal Marlias tại AFC Cup 2018 hồi đầu năm sẽ khiến anh tự tin hơn trong một trận đấu lớn. Ảnh: Trung Kiên
Lần đầu tiên Phan Văn Đức đặt chân đến Bukit Zalil, mặc dù vậy, bàn thắng vào lưới thủ môn Farizal Marlias tại AFC Cup 2018 hồi đầu năm sẽ khiến anh tự tin hơn trong một trận đấu lớn. Ảnh: Trung Kiên
Những ngày qua, vì biết trước Malaysia thường mưa vào buổi tối nên ông dời lịch tập của ĐT Việt Nam vào buổi trưa. Ảnh: Trung Kiên
Những ngày qua, vì biết trước Malaysia thường mưa vào buổi tối nên ông Park dời lịch tập của ĐT Việt Nam vào buổi trưa. Ảnh: Trung Kiên
Trong khi các đồng đội tập rất sung thì Văn Toàn chỉ khởi động mà không đi tất. Nhiều khả năng Văn Toàn sẽ không kịp ra sân trong trận đấu ngày mai. Ảnh: Trung Kiên
Trong khi các đồng đội tập rất sung thì Văn Toàn chỉ khởi động. Nhiều khả năng Văn Toàn sẽ không kịp ra sân trong trận đấu ngày mai. HLV Park chăm chú theo dõi tình hình của tiền đạo HAGL. Ảnh: Trung Kiên
Các phóng viên Việt Nam chỉ được tác nghiệp hơn gần 15 phút, sau đó ĐT Việt Nam tập kín theo quy định. Ảnh: Trung Kiên
Các phóng viên Việt Nam chỉ được tác nghiệp gần 15 phút, sau đó ĐT Việt Nam tập kín theo quy định. Ảnh: Trung Kiên 

Tin mới