ĐT Việt Nam và 'cuộc chiến' trên hàng công

Trước trận đấu với Campuchia ở vòng loại ASIAN Cup 2019, HLV Mai Đức Chung có đến 6 tiền đạo trong tay.

Sau khi Anh Đức và Đức Chinh tập trung vào ngày 7.10, HLV Mai Đức Chung đã có trong tay 6 tiền đạo gồm Công Phượng, Hồng Quân, Văn Quyết, Anh Đức, Đức Chinh và Văn Đại.

Cơ hội giành suất đá chính vẫn bỏ ngỏ và nhìn vào lối chơi mà HLV Mai Đức Chung đã triển khai, với những con người ông lựa chọn, những cái tên khả dĩ đã được nhìn ra.

Trong số các tiền đạo thì Văn Quyết là người gần như có một vị trí đá chính vì anh đang mang băng đội trưởng của ĐT Việt Nam.

Anh Đức (phải) tập luyện cùng các đồng đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở CLB. Ảnh: MT
Anh Đức (phải) tập luyện cùng các đồng đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở CLB. Ảnh: MT

Nhiều ý kiến cho rằng, Văn Quyết và Công Phượng có lối chơi giống nhau nhưng tiền đạo này cho rằng: "Bảo tôi với Công Phượng giống nhau là quan điểm của mọi người thôi. HLV mới là người quyết định những thứ liên quan tới chiến thuật. Ai có phong độ cao hơn, quyết tâm hơn, có sự tin tưởng của HLV trưởng thì người ấy sẽ thi đấu”.

Trong khi đó, nói về khả năng giành suất đá chính với các trung phong khác, Công Phượng lại cho rằng:

“Tôi đá tiền đạo lùi còn các vị trí trung phong thì không ảnh hưởng nhiều đến tôi. Nếu thi đấu cùng một trung phong tốt, tôi nghĩ mình sẽ làm tốt hơn. Việc có nhiều tiền đạo bắt buộc tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Về việc tự tin cạnh tranh vị trí hính thức, tôi chỉ biết rằng mình cần cố gắng hết sức”.

Trong khi đó, tiền đạo Mạc Hồng Quân được ví như “gà cưng” của HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ: “Tôi nghĩ mình không phải chuyên gia ghi bàn và sẽ cố gắng hoàn thiện, thay đổi trong thời gian tới. Tôi chỉ mong muốn tập luyện thật tốt để có suất đá chính còn nếu không được đá chính thì cũng vào sân từ ghế dự bị.

Trước đây tầm 2 năm, tôi đá trung phong ở CLB rồi. Việc thích nghi với vị trí tiền đạo không có vấn đề gì lớn cả. Với những gì tôi thể hiện ở CLB, tôi nghĩ HLV Mai Đức Chung đã đánh giá đúng công lao, công sức của mình. Tôi không thấy băn khoăn lắm về lời lẽ từ bên ngoài”.

Trong khi đó, Anh Đức mới là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi anh đã nhận lời trở lại ĐTQG sau khi được HLV Mai Đức Chung thuyết phục. Trong bối cảnh ĐTQG đang thiếu trung phong thì Anh Đức là sự bổ sung cần thiết.

HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương nhận xét: “Anh Đức đang là tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam. Theo tôi, mẫu trung phong như cậu ấy rất cần cho đội tuyển lúc này. Có thể Anh Đức phù hợp với lối chơi mà HLV Mai Đức Chung đang xây dựng”.

Còn cầu thủ trẻ Ngân Văn Đại của Sài Gòn FC được xem là ít có cửa cạnh tranh nhất trong đội hình hiện tại. Bởi Văn Đại là cầu thủ trẻ mới lần đầu góp mặt cho ĐTQG. Hơn nữa, anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. 

Theo LĐO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới