Dự án nhà máy may Nghĩa Mỹ (Thái Hòa): Giữ nguyên phương án 'đất đổi đất'

(Baonghean.vn)- Sáng 18/4, tại UBND xã Nghĩa Mỹ, Thường trực Thị Ủy Thái Hòa tổ chức đối thoại với người dân xung quanh việc thu hồi, chuyển đổi đất sản xuất tại cụm CN Nghĩa Mỹ.
Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì buổi đối thoạiTham dự có đại diện các phòng ban liên quan, cấp ủy, chính quyền  xã Nghĩa Mỹ và 36/49 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu  Hàn Quốc tại cụm CN Nghĩa Mỹ.
Đông đảo người dân tới dự buổi đối thoại với thường trực thị ủy Thái Hòa
Đông đảo người dân tới dự buổi đối thoại với thường trực thị ủy Thái Hòa.
Đồng chí Lê Tiến Trị- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh,  Bí thư thị ủy Thái Hòa mong muốn người dân đồng thuận vì lợi ích chung
Đồng chí Lê Tiến Trị- ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy Thái Hòa mong muốn người dân đồng thuận vì lợi ích chung.
Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại buổi đối thoại, cơ bản người dân đồng tình với chủ trương thu hồi, chuyển đổi đất sản xuất tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ để xây dựng dự án nhà máy May Hàn Quốc.
Bà Hoàng Thị Thiện, xóm Yên Thọ trình bày tuổi cao sức yếu không làm được ruộng đề nghị nhà nước bồi thường bằng thiện
Bà Hoàng Thị Thiện, xóm Yên Thọ trình bày " do tuổi cao, sức yếu không làm được ruộng đề nghị nhà nước bồi thường bằng tiền"
Bên cạnh đó có 18 lượt ý kiến phát biểu của người dân xoay quanh  các nhóm vấn đề: Không đồng ý với phương án “ đất đổi đất”, đề nghị bồi thường bằng tiền vì già yếu, neo đơn, ốm đau, bệnh tật không có sức sản xuất hoặc không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp.
Ông Trương Đình Tống- ( xóm Yên Thọ) bày tỏ sự đồng tình đối với phương án bồi thường bằng đất nông nghiệp nhưng đề nghị nhà nước xem xét hỗ trợ thêm đối với đất hạng 3
Ông Trương Đình Tống- (xóm Yên Thọ) bày tỏ sự đồng tình đối với phương án bồi thường bằng đất nông nghiệp nhưng đề nghị nhà nước xem xét hỗ trợ thêm đối với đất hạng 3
Một số ý kiến phản ánh công tác tuyên tuyên truyền vận động của cán bộ các cấp chưa tốt. Một số người dân bày tỏ đồng tình với phương án “ đất đổi đất” nhưng đề nghị tăng mức hỗ trợ đối với đất hạng 3 và hỗ trợ chi phí cải tạo đất ở nơi chuyển đến. Ngoài ra, người dân còn nêu kiến nghị về việc đất ở nơi ở mới xa, bạc màu, sản xuất không hiệu quả, không cùng mục đích sử  dụng....
Hạ tầng giao thông, thủy lợi tại cánh đồng Giớt đã và đang được đầu tư để đảm bảo sản xuất cho nhân dân
Hạ tầng giao thông, thủy lợi tại cánh đồng Giớt đã và đang được đầu tư để đảm bảo sản xuất cho nhân dân
Thay mặt thường trực thị ủy Thái Hòa, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu và giải trình kiến nghị, thắc mắc của người dân; rút kinh nghiệm trong công tác truyên truyền, vận động đồng thời một lần nữa nêu rõ các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ.
Về đất tại cánh Đồng Giớt trước khi thực hiện phương án chuyển đổi, thị xã đã tiến hành khảo sát các tiêu chí liên quan và đầu tư xây dựng 400km mương xây, 1000 km mương đất để đảm bảo sản xuất cho người dân.
Phối cảnh nhà máy may xuất khẩu Hàn Quốc
Phối cảnh nhà máy may xuất khẩu Hàn Quốc
Kết luận tại buổi đối thoại, đồng chí Lê Tiến Trị- Bí Thư Thị Ủy Thái Hòa khẳng định: việc thu hồi , chuyển đổi đất sản xuất tại Cụm CN Nghĩa Mỹ phục vụ dự án xây dựng Nhà máy may xuất khẩu được thực hiện theo đúng Luật đất đai năm 2013; Công văn 183 ngày 27/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp tại khu công nghiệp xã Nghĩa Mỹ để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại tỉnh Nghệ An và đúng với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4853/QĐ.UBND-CN ngày 30/10/2008.  Về những kiến nghị của bà con, cấp ủy, chính quyền thị xã sẽ xem xét vận dụng hỗ trợ tối đa cho người dân trong quy định của pháp luật.
Đồng chí Bí thư Thị ủy mong muốn người dân đồng thuận, chia sẻ  để sớm bàn giao mặt bằng sạch thực hiện dự án nhà máy may xuất khẩu theo yêu cầu của đối tác Hàn Quốc vì lợi ích chung. Bởi chỉ có thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển, công nghiệp, dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao giá trị sản xuất, kích cầu thu hút đầu tư, mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
Theo quy mô thực hiện dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu HITEXVINAM tại cụm CN Nghĩa Mỹ, trong giai đoạn 1 số diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi để bàn giao cho nhà đầu tư là 4,5 ha với 49 hộ bị ảnh hưởng thuộc 4 xóm: Yên Thọ ( 31 hộ), Xuân Thọ ( 6 hộ), Long Hạ (9 hộ), Long Thượng (3 hộ). Theo cam kết đến 30/4/2016, thị xã Thái Hòa phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư
Dự án có tổng mức đầu tư 4 triệu USD,dự kiến tạo việc làm cho 3000 lao động với thu nhập bình quân 4,5 triệu /tháng. căn cứ vào Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó nêu rõ“Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. Thực tế hiện nay, ở Nghĩa Mỹ vẫn có diện tích đất công ích đồng hạng tại cánh đồng Giớt do vậy thị xã Thái Hòa thực hiện thu hồi đất và bồi thường bằng đất nông nghiệp.
Nhóm phóng viên

Tin mới