Dự án tái định cư tiền tỷ 'bê bết' phân bò

(Baonghean.vn) - Ngày 7/5/2010, “Dự án tái định cư làng chài” ở Khe Mừ, xã Thanh Thủy và ở Triều Dương, xã Thanh Lâm (Thanh Chương) được khởi công với tổng số vốn điều chỉnh là 83 tỷ đồng, do công ty cổ phần Đại Cát Thành (Hà Nội) thi công. Đến nay đã hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. 

4 ngôi nhà được xây dựng tại Khe Mừ làm nhà văn hóa và trường mầm non đã trở thành các chuồng bò. Xung quanh các công trình này cây cối mọc um tùm. Ảnh: Huy Thư
4 ngôi nhà được xây dựng tại Khe Mừ làm nhà văn hóa và trường mầm non đã trở thành các chuồng bò. Ảnh: Huy Thư
Xung quanh các công trình này cây cối mọc um tùm. Ảnh: Huy Thư
Xung quanh các công trình này cây cối mọc um tùm. Ảnh: Huy Thư
Từ trong ra ngoài các công trình đều bê bết phân bò như một nơi tập kết phân thực thụ. Ảnh: Huy Thư
Từ trong ra ngoài các công trình đều bê bết phân bò như một nơi tập kết phân thực thụ. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Sỹ Thành (61 tuổi) ở xóm 7 xã Thanh Thủy - người bảo vệ công trình ở khu tái định cư Khe Mừ cho biết: Sau một thời gian dài dự án ngừng trệ, nhiều hộ dân, vốn là chủ sở hữu đất đai trước kia, đã tự ý đưa máy về đây múc mương, giăng dây thép gai, rào các lô đất, từng được khoanh vùng làm đất ở cho 120 hộ dân vạn chài. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Sỹ Thành (61 tuổi) ở xóm 7 xã Thanh Thủy - người bảo vệ công trình ở khu tái định cư Khe Mừ cho biết: Sau một thời gian dài dự án ngừng trệ, nhiều hộ dân, vốn là chủ sở hữu đất đai trước kia, đã tự ý đưa máy về đây múc mương, giăng dây thép gai, rào các lô đất, từng được khoanh vùng làm đất ở cho 120 hộ dân vạn chài. Ảnh: Huy Thư
Một số diện tích “đất canh tác” theo dự án được người dân trồng keo từ 2 năm nay. Có nơi keo đã tốt ngang đầu người. Người dân đang tiếp tục trồng thêm keo trên nhiều diện tích đồi khác. Ảnh: Huy Thư
Một số diện tích “đất canh tác” theo dự án được người dân trồng keo từ 2 năm nay. Có nơi keo đã tốt ngang đầu người. Người dân đang tiếp tục trồng thêm keo trên nhiều diện tích đồi khác. Ảnh: Huy Thư
Người dân xóm Khe Mừ, xã Thanh Thủy cho biết: Giữa lúc công trình bị bỏ bê, các chủ đất cũ và nhiều người dân tự do đã “tái chiếm” đất dự án để trồng cây và chăn nuôi. Mạnh ai nấy làm, không ai can thiệp cả. Theo họ,
Người dân xóm Khe Mừ, xã Thanh Thủy cho biết: Giữa lúc công trình bị bỏ bê, các chủ đất cũ và nhiều người dân tự do đã “tái chiếm” đất dự án để trồng cây và chăn nuôi. Mạnh ai nấy làm, không ai can thiệp cả. Theo họ, "thấy đất hoang nhiều năm rồi nên tiếc, làm đến đâu hay đến đó". Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Thái, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: “Dự án tái địch cư làng chài ở Khe Mừ đang dang dở. Mặc dù xã đã chỉ đạo các xóm tuyên truyền cho người dân không được vi phạm đất quy hoạch nhưng một số hộ dân vẫn cố tình rào chè, trồng cây. Để xảy ra tình trạng này, xã cũng có một phần trách nhiệm” . Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Thái, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: “Dự án tái địch cư làng chài ở Khe Mừ đang dang dở. Mặc dù xã đã chỉ đạo các xóm tuyên truyền cho người dân không được vi phạm đất quy hoạch nhưng một số hộ dân vẫn cố tình rào chè, trồng cây. Để xảy ra tình trạng này, xã cũng có một phần trách nhiệm” . Ảnh: Huy Thư
Những dãy cột điện chơ vơ, dọc theo những con đường ở khu tái định cư không biết đến bao giờ mới được mắc điện. Đường về Khe Mừ của người dân các làng chài trên sông Lam dường như ngày càng khắc khoải. Ảnh: Huy Thư
Những dãy cột điện chơ vơ, dọc theo những con đường ở khu tái định cư không biết đến bao giờ mới được mắc điện. Đường về Khe Mừ của người dân các làng chài trên sông Lam dường như ngày càng khắc khoải. Ảnh: Huy Thư

                                                                Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới