Dự án tái định cư tiền tỷ ở Thanh Chương thành nơi nhốt bò sau 10 năm dang dở

(Baonghean.vn) - Dự án Xây dựng mẫu các khu tái định cư cho hộ dân vạn chài trên Sông Lam và vùng đặc biệt khó khăn huyện Thanh Chương (Nghệ An) có tổng vốn 86 tỷ đồng, được khởi công xây dựng năm 2010 nhưng đến nay vẫn dang dở...
 
Theo kế hoạch sau quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đến đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 120 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ, xã Thanh Thủy và 45 hộ vùng đập Triều Dương, xã Thanh Lâm trên tổng diện tích quy hoạch là 420ha và mỗi hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo quy định hiện hành của nhà nước. Tuy nhiên đến nay dự án chưa thực hiện được mục tiêu.

Dự án Xây dựng mẫu các khu tái định cư cho hộ dân vạn chài trên Sông Lam được UBND tỉnh phê duyệt ngày 2/12/2009; khởi công xây dựng từ ngày 7/5/2010, do một doanh nghiệp ở Hà Nội trực tiếp thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng; sau nhiều lần điều chỉnh được nâng lên 86 tỷ đồng, với mục tiêu chính là xây dựng 2 khu tái định cư tại 2 xã Thanh Lâm và Thanh Thủy (Thanh Chương), thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất và đời sống để đưa 165 hộ đồng bào vạn chài, tập trung nhiều nhất ở xóm Vận Tải (xã Võ Liệt), xóm Giang Thủy (xã Thanh Giang), số còn lại nằm rải rác ở các xã Phong Thịnh, Thanh Hà, Thanh Yên, khối 6 thị trấn... lên sống định cư, ổn định sản xuất và sinh hoạt. 

Ngoài một chiếc cầu nhỏ vào khu TĐC Khe Mừ được gọi là đã hoàn chỉnh, các công trình lớn nhất của khu TĐC tại Khe Mừ là 4 căn nhà có công năng làm nhà văn hóa và trường mầm non đang dang dở.
Theo kế hoạch, đầu năm 2011, dự án sẽ bàn giao đất sản xuất, nền đất ở cho 120 hộ dân vào sinh sống tại vùng Khe Mừ, xã Thanh Thủy và 45 hộ vùng đập Triều Dương, xã Thanh Lâm. Tuy nhiên đến nay dự án lại đang đắp chiếu. Tại Khe Mừ, ngoài một cây cầu vào khu tái định cư đã hoàn thành, còn lại các hạng mục khác đều dang dở. Ảnh: Phú Hương
Sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay dự án dở dang; nhiều hạng mục công trình như nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa cộng đồng, hệ thống điện sinh hoạt, nước sinh hoạt... chưa hoàn thiện.
Sau gần 10 năm triển khai xây dựng, nhiều hạng mục công trình như nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa cộng đồng,.. chưa hoàn thiện, mới chỉ xong phần thô và đang xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Phú Hương
Nhà văn hóa và trường Mầm non đã xây dựng xong phần thô. Hiện tại những ngôi nhà này đã xuống cấp hư hỏng được người dân địa phương rào chè làm chỗ nuôi bò.
Hiện tại những ngôi nhà này được người dân địa phương làm chỗ nhốt bò. Vì thế, một số hạng mục của dự án giá trị hàng chục tỷ đồng đang ngập trong... phân bò Ảnh: Thu Huyền 
Cũng như các công trình nhà cửa, hệ thống điện mới chỉ được dựng cột, nhưng nhiều cột đã hư hỏng có dấu hiệu đổ gãy. Toàn bộ các lô đất khu định cư cỏ mọc um tùm.
Cũng như công trình nhà cửa, hệ thống trạm biến áp, cột điện cũng dở dang, nhiều cột đã hư hỏng có dấu hiệu đổ gãy. Toàn bộ các lô đất khu định cư cỏ mọc um tùm. Ảnh: Thu Huyền 

Ông Phan Duy Trinh - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy: Và người dân cùng chính quyền địa phương vẫn chưa biết đến bao giờ công trình mới được thi công trở lại.
Ông Phan Duy Trinh - Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy bức xúc: Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân Thanh Thủy đã có ý kiến về công trình bỏ hoang gây lãng phí tiền của nhà nước và cơ quan chức năng liên quan hứa sẽ hoàn thiện công trình nhưng đến nay không hề có biến chuyển. Người dân cùng chính quyền địa phương vẫn chưa biết đến bao giờ công trình mới được thi công trở lại. Ảnh: Thu Huyền
Còn ông Lê Đình Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Huyện đã nhiều lần có ý kiến với chủ đầu tư là Chi cục NN và PTNT Nghệ An để đẩy nhanh tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Phía chủ đầu tư là Chi cục phát triển nông thôn đề nghị đưa dân vào sau đó mới hoàn thiện công trình nhưng quan điểm của huyện là dự án phải hoàn chỉnh bàn giao chúng tôi mới di dân; công trình này vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện nên chưa thể đưa được dân vào.
Còn ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Huyện đã nhiều lần có ý kiến với chủ đầu tư là Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An có giải pháp hoàn thiện dự án đưa công trình vào hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị huyện, xã cứ đưa dân vào sau đó mới hoàn thiện công trình nhưng quan điểm của huyện là dự án phải hoàn chỉnh đúng thiết kế, bàn giao chúng tôi mới thực hiện các bước tiếp theo. Ảnh: Thu Huyền
Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, nơi có khu tái định cư giang dở. Ảnh: Google maps
Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, nơi có khu tái định cư giang dở. Ảnh: Google maps

Tin mới