Du khách Thái Lan thích thú tham quan đảo chè Nghệ An mùa đông

(Baonghean.vn) - Không nắng rực rỡ như mùa hè, nhưng vào mùa đông, đảo chè Thanh An (Thanh Chương) vẫn có sức hấp dẫn riêng. Trong tiết trời se lạnh, những đồi chè ngút ngàn như dải lụa xanh đã thực sự chinh phục ngay cả những du khách khó tính đến từ "thiên đường du lịch" Thái Lan.
Từ ngày 26-28/11, đoàn famtrip Đông Bắc Thái Lan sang Nghệ An khảo sát một số tuyến, điểm du lịch. Đến với đảo chè Thanh Chương, các thành viên trong đoàn tỏ ra rất thích thú với cảnh sắc nơi đây. Ảnh: Phước Anh
Từ ngày 26-28/11, đoàn famtrip Đông Bắc Thái Lan sang Nghệ An khảo sát một số tuyến, điểm du lịch. Đến với đảo chè Thanh Chương, các thành viên trong đoàn tỏ ra rất thích thú với cảnh sắc nơi đây. Ảnh: Phước Anh
Nhiều du khách nhận xét, đảo chè Thanh Chương tương tự như các đồi chè ở Mộc Châu, nhưng có nét đặc sắc hơn bởi đảo chè uốn quanh hồ nước trong xanh,
Nhiều du khách nhận xét, đảo chè Thanh Chương tương tự như các đồi chè ở Mộc Châu, nhưng có nét đặc sắc hơn bởi đảo chè uốn quanh hồ nước trong xanh, lại có dịch vụ đưa đón khách bằng thuyền máy rất thú vị. Ảnh: Phước Anh
 
Say sưa tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm bởi như các du khách chia sẻ, đảo chè thực sự quá ấn tượng với họ. Ảnh: Phước Anh
Say sưa tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm bởi như các du khách chia sẻ, đảo chè thực sự quá ấn tượng với họ. Ảnh: Phước Anh
Đảo chè Thanh Chương là địa điểm check-in, chụp hình lưu niệm lý tưởng với du khách. Ảnh: Phước Anh
Ngay cả những đấng mày râu vốn "ngại" chụp hình cũng không thể cưỡng lại sức hút từ cảnh sắc đảo chè. Ảnh: Phước Anh
 
Trên đảo chè, người dân địa phương mở dịch vụ cho thuê trang phục, trang sức của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An để du khách thỏa sức
Trên đảo chè, người dân địa phương mở dịch vụ cho thuê trang phục, trang sức của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An để du khách thỏa sức "sắm vai". Ảnh: Phước Anh
Du khách phấn khích khi đứng trên điểm cao quan sát toàn cảnh đảo chè, thu vào tầm mắt ngút ngàn màu xanh của núi nước, mây trời... Ảnh: Phước Anh
Du khách phấn khích khi đứng trên điểm cao quan sát toàn cảnh đảo chè, thu vào tầm mắt ngút ngàn màu xanh của núi nước, mây trời... Ảnh: Phước Anh
 
Lưu lại cho nhau những bức ảnh kỷ niệm tại nơi được ví như
Lưu lại cho nhau những bức ảnh kỷ niệm tại nơi được ví như "Hạ Long xứ Nghệ". Ảnh: Phước Anh
Người dân địa phương giới thiệu cho du khách Thái Lan sản phẩm từ cây chè Thanh Chương. Ảnh: Phước Anh
Người dân địa phương giới thiệu cho du khách Thái Lan sản phẩm từ cây chè Thanh Chương. Ảnh: Phước Anh
 
Chia tay đảo chè, đoàn famtrip Đông Bắc Thái Lan vẫn còn lưu luyến. Cảnh sắc và sự thân thiện của người dân nơi đây thực sự chinh phục những vị khách xa xôi này. Họ chia sẻ, sau chuyến đi, chắc chắn sẽ nghiên cứu, xây dựng những tour, tuyến kết nối vùng Đông Bắc Thái Lan với những điểm đến tuyệt vời ở Nghệ An, như đảo chè này. Ảnh: Phước Anh
Chia tay đảo chè, đoàn famtrip Đông Bắc Thái Lan vẫn còn lưu luyến. Cảnh sắc và sự thân thiện của người dân nơi đây thực sự chinh phục những vị khách xa xôi này. Họ chia sẻ, sau chuyến đi, chắc chắn sẽ nghiên cứu, xây dựng những tour, tuyến kết nối vùng Đông Bắc Thái Lan với những điểm đến tuyệt vời ở Nghệ An, như đảo chè này. Ảnh: Phước Anh

Tin mới