Dự kiến 300 đại biểu Việt - Lào tham dự chương trình 'Thắm tình hữu nghị - vượt dãy Trường Sơn'

(Baonghean.vn) - Trong chuỗi hoạt động đón tiếp đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, dự kiến có 300 đại biểu Việt Nam và Lào tham dự, trong đó chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm tình hữu nghị - vượt dãy Trường Sơn" được xem là chương trình "xương sống".

Sáng 13/9, UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổ chức họp thống nhất Đề án đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc, tổ chức giao lưu nhân dân giữa đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào", tại Nghệ An.

Ảnh: Mỹ Nga
Các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, Đề án đón đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và tổ chức Hội thảo là hoạt động cụ thể, thực chất nhằm thực hiện những cam kết và nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào về công tác dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

Các hoạt động lễ tân, ngoại giao và đón tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào sang nghiên cứu về kinh nghiệm giảm nghèo, phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và dự Hội thảo được tổ chức theo hình thức đón đoàn cấp cao thăm làm việc, tiêu chuẩn khách hạng A. 
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ thỏa luận một số phương án trong công tác đón tiếp. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ thảo luận một số phương án trong công tác đón tiếp. Ảnh: Mỹ Nga

Dự kiến thời gian diễn ra các hoạt động vào cuối tháng 11/2019, đại biểu chính thức của hai bên gồm 300 người.

Về phía Ủy ban Dân tộc Chính phủ đề nghị tổ chức hoạt động đón đoàn trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an ninh, an toàn và không gây khó khăn trong việc tổ chức đoàn ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất với các phương án đề ra. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất với các phương án đề ra. Ảnh: Mỹ Nga

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An ủng hộ đề án, sẵn sàng phối hợp nhịp nhàng với bộ, ngành để tổ chức thuận lợi.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất các phương án thời gian và địa điểm đón tiếp, tổ chức các chương trình, tham quan mô hình kinh tế và đảm bảo an ninh trong thời gian đoàn thăm và làm việc tại Nghệ An.

Các chuỗi hoạt động bao gồm:

1. Biên tập và phát hành Tập san song ngữ Việt - Lào với tên gọi “Thắm tình hữu nghị - Vượt dãy Trường Sơn”, số lượng in ấn 3.500 bản.

2. Tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc.

3. Chương trình Giao lưu nhân dân và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Vượt dãy Trường Sơn”.

Tin mới