Dự kiến đón 800 đại biểu dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được bàn thảo tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sáng 28/2 để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Mậu Tuất 2018.
Các đại biểu trong hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh Thành Cường
Các đại biểu trong Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Theo đó, dự kiến hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức vào ngày 10/3 tại thành phố Vinh, thu hút khoảng 800 đại biểu.
Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Nghệ An có chương trình tạo điều kiện cho một số chủ đầu tư tiếp kiến với lãnh đạo Chính phủ; tạo điều kiện cho các ngân hàng gặp gỡ, tiếp xúc các nhà đầu tư; khởi công dự án KCN Hemaraj (Thái Lan) tại huyện Nghi Lộc.
Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Mậu Tuất 2018 đánh dấu mốc 10 năm Nghệ An tổ chức hội nghị, vì vậy, cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này, Nghệ An sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về đầu tư, đồng thời tôn vinh, khen thưởng 10 nhà đầu tư có thành tích trong công tác đầu tư, kết nối các hoạt động đầu tư.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định, UBND tỉnh sẽ chuẩn bị thật tốt để đảm bảo Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Mậu Tuất 2018 thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá: Hoạt động thu hút đầu tư đòi hỏi có một quá trình lâu dài, kiên trì, liên tục.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư là một khâu có ý nghĩa quan trọng, vì vậy cần được chuẩn bị chu đáo và hiệu quả.

Quá trình đó, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh lưu ý UBND tỉnh cần rút kinh nghiệm các hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trước, tiếp tục rà soát kỹ các khâu, các nội dung công việc, nhất là công tác lễ tân, phục vụ, đảm bảo trách nhiệm, tận tình, thân thiện; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An.

Tin mới