Du lịch bền vững giúp thúc đẩy nền kinh tế xanh

Phát biểu ngày 28/2, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UN WTO) Taleb Rifai nhấn mạnh phát triển du lịch toàn cầu bền vững là nhân tố hàng đầu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu xanh.

 Du lịch ở núi Huangshan, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh minh họa. Nguồn: THX

 Du lịch ở núi Huangshan, tỉnh An Huy,
Trung Quốc. Ảnh minh họa. Nguồn: THX

Quan chức Liên hợp quốc cho rằng, thúc đẩy chương trình nghị sự du lịch bền vững sẽ tăng cường năng lực của ngành du lịch toàn cầu, góp phần tăng thu nhập cho các cộng đồng dân cư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm mới, giảm đói nghèo, phát triển xã hội và giúp chính phủ các nước xử lý tốt hơn những thách thức môi trường.

Ông Raiphai cho rằng, huy động cao nhất đầu tư vào du lịch sẽ giúp các công ty du lịch vừa và nhỏ tiếp cận tốt hơn các công cụ tài chính và tiền tệ.

Các chính sách công hỗ trợ du lịch sẽ giúp thu hút đầu tư từ nhiều nguồn tư nhân vào du lịch xanh, đáp ứng các nhu cầu đang thay đổi của các "thượng đế" về du lịch bền vững hơn, tăng sức cạnh tranh và giảm chi phí cho các hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần phát triển du lịch toàn cầu bền vững.

Các chiến lược phát triển và kế hoạch phát triển các địa danh du lịch mới sẽ là bước đi đầu tiên làm "xanh hoá" ngành du lịch toàn cầu, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và ngăn chặn các nguy cơ gây suy thoái môi trường.

Theo nghiên cứu của UN WTO, du lịch đã chứng tỏ là một trong những ngành thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo TTXVN

Tin mới