Du lịch mở cửa, thị trường thời trang hè sôi động trở lại

(Baonghean.vn) - Hiện nay, dịch Covid -19 cơ bản được kiểm soát, du lịch mở cửa đón khách trở lại đã tạo “đòn bẩy” để các ngành hàng khác được kích hoạt. Trong đó, nhu cầu mua sắm thời trang hè đang trở nên sôi động.
Nhiều shop áo quần nhộn nhịp khách vào ngày cuối tuần. Trong ảnh: Xếp hành thanh toán tại một shop áo quần vào ngày 16/4. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều shop áo quần nhộn nhịp khách vào ngày cuối tuần. Trong ảnh: Xếp hàng thanh toán tại một shop áo quần vào ngày 16/4. Ảnh: Thanh Phúc

Trái ngược với không khí đìu hiu, vắng vẻ của cách đây vài tháng, hiện nay, các cửa hàng quần áo, các shop thời trang trên các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Đặng Thái Thân, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng (thành phố Vinh)… khá tấp nập, nhộn nhịp khách mua sắm.

Chị Nguyễn Huyền Trang đang lựa chọn váy, áo tại một shop trên đường Nguyễn Văn Cừ cho biết: “Hơn một năm qua, hầu hết làm việc tại nhà, ăn uống tại nhà, không đi chơi… nên cũng không mua sắm nhiều. Chuyển từ trạng thái làm việc online sang làm việc trực tiếp nên cần một số đồ mới để đi làm; một số trang phục dạo phố, đi chơi cuối tuần”. 

Nhu cầu mua sắm áo quần đi làm, đi chơi tăng khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh: Thanh Phúc
Nhu cầu mua sắm áo quần đi làm, đi chơi tăng khi dịch bệnh được kiểm soát. Ảnh: Thanh Phúc
Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4  và 1/5 sắp tới, rất nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đã lên lịch đi tham quan, nghỉ dưỡng. Do đó, nhu cầu mua sắm, nhất là mặt hàng thời trang kèm phụ kiện tăng cao. Trong đó, trang phục đi biển, trang phục dạo phố, đồng phục gia đình, đồng phục nhóm, lớp khá “đắt khách”.
Theo một chủ cửa hàng kinh doanh đồ đồng phục thì riêng dòng hàng này, doanh thu chiếm đến 70% tổng doanh thu của cửa hàng trong những ngày qua. Chủ yếu là gia đình mua đi du lịch, nhóm lớp, công sở mua đi biển, các lớp học cuối cấp mua chụp ảnh kỷ yếu…
Các trường học cũng đã đón trẻ trở lại nên thời trang hè dành cho trẻ em cũng sôi động không kém. Để đáp ứng nhu cầu của khách, các cửa hàng, shop quần áo đã nhập về các loại sản phẩm thời trang hè với mẫu mã, kiểu dáng phong phú.
Vào hè, nhu cầu đi du lịch, chụp ảnh kỷ yếu tăng nên dòng thời trang đồng phục gia đình, nhóm, lớp rất
Vào Hè, nhu cầu đi du lịch, chụp ảnh kỷ yếu tăng nên dòng thời trang đồng phục gia đình, nhóm, lớp rất "đắt khách". Ảnh: Thanh Phúc

 “Hai năm qua, ngành hàng kinh doanh thời trang như ế ẩm, đóng cửa liên tục nên thua lỗ. Nay, mọi người trở lại làm việc, đi học bình thường, đặc biệt, du lịch đã mở cửa trở lại nên nhu cầu mua sắm quần áo để đi chơi, đi du lịch tăng cao. Đón đầu các kỳ nghỉ lễ, cuối tháng 3, shop em đã nhập về hơn 100 triệu đồng tiền hàng để phục vụ khách. Doanh thu nửa đầu tháng 4 này tăng gấp 3 lần so với các tháng trước đó”, chị Hoàng Anh, chủ một shop áo quần trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP.Vinh) cho biết.

Sau thời gian đóng cửa nghỉ bán, chuyển sang kinh doanh online để tiết kiệm chi phí, anh Hoàng Phú, chủ một cửa hiệu thời trang trên đường Thành Thái đã mở cửa trở lại. “Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên kinh tế người dân khá khó khăn. Do đó, thay vì thuê mặt bằng ở đường lớn, sầm uất, tôi chuyển sang đường nhỏ, ốt nhỏ hơn để tiết giảm chi phí bỏ ra, giảm giá thành sản phẩm. Và hiện nay, thay vì kinh doanh hàng hiệu đắt đỏ, tôi chuyển sang các dòng thời trang bình dân để phù hợp với mức thu nhập của nhiều đối tượng. Mới đầu Hè nhưng doanh thu của cửa hàng tăng hẳn so với cùng kỳ năm trước”, anh Phú cho biết.

Thêm vào đó, các shop đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm. Ảnh: Thanh Phúc
Thêm vào đó, các shop đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm. Ảnh: Thanh Phúc 

Không riêng gì anh Phú mà hầu hết các cửa hàng thời trang đang chuyển dịch từ kinh doanh các mặt hàng cao cấp, xa xỉ sang các mặt hàng giá cả vừa phải, phù hợp nhiều đối tượng người tiêu dùng. Theo khảo sát, trang phục mùa hè khá đa dạng, phong phú với mức giá từ một, vài trăm đến trên 1 triệu đồng/sản phẩm. Đồng thời, các cửa hàng cũng đã tung ra các chương trình khuyến mãi kích cầu mua sắm của người dân như: Mua 2 tặng 1, giảm giá ưu đãi, bốc thăm trúng thưởng…

Có thể thấy, khi dịch bệnh được kiểm soát, mọi hoạt động bình thường hóa trở lại đã trở thành “chất xúc tác” để các hoạt động kinh doanh, dịch vụ dần khôi phục. Theo đó, các chủ cơ sở kinh doanh thời trang đang kỳ vọng, sức mua hàng thời trang hè sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ tiếp theo, nhất là khi du lịch đang bước vào mùa cao điểm… 

Tin mới