Du lịch Nghệ An dự ước đón gần 30 vạn lượt khách, thu trên 45 tỷ đồng dịp Tết

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Nghệ An dự ước đón khoảng 290.800 lượt khách, tổng thu đạt trên 45 tỷ đồng.

Thống kê nhanh từ Sở Du lịch, dịp nghỉ Tết năm nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan. Đánh giá chung cho thấy lượng khách có xu hướng tăng so với năm 2017, trong đó chủ yếu là khách du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh, du xuân vãn cảnh.

Rất đông du khách đến với công viên Trung tâm. Ảnh tư liệu
Rất đông du khách đến với công viên Trung tâm Tp Vinh dịp Tết Nguyên đán. Ảnh tư liệu
Trong đó, đáng chú ý tại nhiều điểm di tích, danh thắng nổi tiếng như Khu di tích Kim Liên ước tính đón khoảng 4.297 đoàn, 198.422 lượt khách; Chùa Đại Tuệ dự ước 50.000 lượt khách; Khu di tích lịch sử Truông Bồn dự ước đón 121 đoàn, 6.914 lượt khách; Đền Ông Hoàng Mười dự ước đón 25.000 lượt khách; Đền thờ Quang Trung dự ước 45 đoàn, 4.500 lượt khách; Quảng trường Hồ Chí Minh dự ước 70 đoàn, 2.100 lượt khách (khách tự do khoảng 20.000 người)…

Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch khác cũng hút khách về tham quan, vui chơi trong những ngày đầu năm mới như ở Con Cuông dự ước đón hơn 2.000 lượt khách, Nghĩa Đàn dự ước đón 1.500 lượt khách, Cửa Lò dự ước khoảng 1.200 lượt khách…

Thống kê công suất sử dụng phòng của các khách sạn lớn trong dịp Tết Nguyên đán cho thấy, tỉ lệ đạt trung bình từ 40% - 50%. Hoạt động kinh doanh lữ hành cũng đạt kết quả khả quan, trong dịp Tết, các đơn vị lữ hành đã tổ chức cho 25 đoàn với tổng số 500 khách (trong đó khách quốc tế khoảng 300 khách).

Dự ước, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lượng khách du lịch toàn tỉnh đạt khoảng 290.800 lượt, trong đó khách lưu trú đạt trên 39.000 lượt khách, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2017, 1.162 lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 45 tỷ đồng.

Tin mới