Dịp lễ 30/4 và 1/5:

Du lịch sinh thái ở Nghệ An 'lên ngôi' dịp 30/4 và 1/5

(Baonghean) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ kéo dài 5 ngày. Vì vậy, việc đi du lịch là một lựa chọn khá hấp dẫn của nhiều gia đình ở Nghệ An, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng.
Du lịch nhưng không... ồn ào
Kỳ nghỉ lễ đã chính thức bắt đầu, nhưng trước đó từ 1 đến 2 tháng, nhiều gia đình ở Nghệ An đã lên kế hoạch cho các chuyến du lịch.
Gia đình chị Lê Thị Hồng Mai, phường Cửa Nam, TP Vinh chia sẻ: “Thường thì các gia đình vẫn đi du lịch vào dịp hè. Tuy nhiên, năm nay dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ 5 ngày, là cơ hội dài ngày nhất để các gia đình chúng tôi có thể đi cùng nhau”.
Du lịch cộng đồng miền Tây  xứ Nghệ. Ảnh: Thành Cường
Du lịch cộng đồng miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Thành Cường
Lựa chọn đi vào kỳ nghỉ lễ nên chị Mai và những người bạn cũng đã xác định sẽ gặp cảnh đông đúc, ồn ào, chen lấn ở nhiều điểm du lịch. Thế nên, thay vì đi du lịch ngoại tỉnh, thăm thú ở những địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước như các năm trước, năm nay chị Mai và gia đình người bạn thân cùng liên kết tour để lên nghỉ dưỡng, khám phá ở Con Cuông, nơi có nhiều địa danh sơn thủy hữu tình; để được trải nghiệm du lịch homestay mà chị từng nghe kể.
Đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tại đảo chè (Thanh Chương). Ảnh: Hồ Phương
Đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh khảo sát tại đảo chè (Thanh Chương). Ảnh: Hồ Phương
Xu hướng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các địa điểm trong tỉnh cũng được nhiều người lựa chọn. "Không quá chen chúc và không cần đi quá xa, lại được thưởng thức nhiều món ngon, nhiều đặc sản dân dã; được thưởng lãm nhiều cảnh đẹp nức tiếng ngay tại quê mình, thì tội gì phải đi xa cho mệt" - Anh Trần Duy, ở Hưng Dũng, TP Vinh cho biết. Tại nhiều Công ty du lịch, từ giữa tháng 3, các tour du lịch cho kỳ nghỉ lễ đều đã bán hết.
Du lịch phượt cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Thành Cường
Du lịch phượt cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Thành Cường
Ông Nguyễn Huỳnh Sương - Giám đốc một công ty du lịch trên địa bàn tỉnh cho biết: “Vài năm trở lại đây, người dân Nghệ An đã có thói quen đi du lịch và hầu hết đều đã đi những điểm đến quen thuộc, truyền thống. Chính vì thế nên năm nay, dù lượng khách có tăng 30 - 40% nhưng hơn một nửa lại chọn du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đặc biệt rất nhiều gia đình đặt tour trong tỉnh".
Đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh tham quan quê ngoại Bác Hồ. Ảnh Hồ Phương
Đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh tham quan quê ngoại Bác Hồ. Ảnh Hồ Phương
 
Thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với bà con dân tộc Thái bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Hồ Phương
Thành viên đoàn Famtrip thành phố Hồ Chí Minh giao lưu với bà con dân tộc Thái bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông). Ảnh: Hồ Phương
“Quá tải” điểm đến
Cùng với những trào lưu đó, nhiều điểm đến ở Nghệ An có xu hướng quá tải. Ngoài điểm du lịch truyền thống như Cửa Lò, tham quan quê Bác thì vài năm trở lại đây, khách du lịch khá thích thú khi đi tham quan đồi chè Thanh Chương, Vườn Quốc gia Pù Mát - Con Cuông, khu du lịch sinh thái Diễn Lâm - Diễn châu.
Quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Có thể khẳng định thời gian gần đây, các sản phẩm du lịch trong tỉnh khá đa dạng và đang từng bước đáp ứng được nhu cầu “ăn, uống, hưởng thụ và vui chơi cho du khách”. Như ở Khu du lịch sinh thái Phà Lài (Con Cuông), trước đây khách chủ yếu đến để thưởng thức đặc sản sông Giăng, khám phá du lịch cộng đồng thì nay có thể trải nghiệm thêm các loại hình khác như chèo thuyền Kayak, trượt Zipline. Khách du lịch trên sông Lam có thể được thưởng thức làn điệu dân ca ví, giặm xứ Nghệ.
Trước đó, tại kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Con Cuông đã đón hơn 5000 khách du lịch và thu về doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Vì thế, trong dịp nghỉ lễ dài ngày này, huyện đã kêu gọi tuyên truyền phổ biến trong cộng đồng người làm du lịch thực hiện quy tắc ứng xử: Người Con Cuông nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh".
Cùng với đó, huyện Cong Cuông cũng có nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác giữ gìn môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đặc biệt là hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa, các nơi vui chơi dưới nước, sông suối.
Ngoài ra, yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải xây dựng quy trình, phương án cứu hộ đảm bảo an toàn cho khách du lịch, bố trí lực lượng cứu hộ trực tại những vị trí nguy hiểm.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, huyện Quỳnh Lưu khai trương Du lịch biển Quỳnh với nhiều hoạt động thú vị như: Bóng chuyền nam nữ bãi biển, bóng đá sân cỏ; thi ảnh nghệ thuật. Còn du khách, chọn biển Quỳnh nghỉ dưỡng có thể kết hợp với các tour ngắn ngày như: Tham quan làng văn hóa và các di tích cấp Quốc gia (Quỳnh Đôi) - chùa Lam Sơn (Quỳnh Yên) - tắm biển (Quỳnh Nghĩa); tham quan cồn Điệp (Quỳnh Văn) - đền Vua Hồ (Ngọc Sơn) - tắm biển Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa; tham quan Hồ Vực Mấu (Quỳnh Thắng)  và  các làng nghề, khu nuôi trồng thủy sản ven biển.
Nhiều du khách đến với biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Nhiều du khách đến với biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu
Còn tại Cửa Lò, điểm nhấn của mùa khai trương du lịch 30/4 sẽ là Hội chợ thương mại du lịch, hội chợ ẩm thực, tổ chức lễ hội âm nhạc đường phố, tổ chức hát dân ca ví giặm hằng tuần tại Công viên Hoa Cúc Biển.
Đặc biệt, giá của các tour trong tỉnh không quá cao nếu như so với các điểm đến khác. Hiện chỉ khoảng 3.700.000 đồng khách từ Hà Nội đã có thể có chuyến du lịch khám phá Nghệ An 3 ngày 2 đêm với các điểm đến như Vườn Quốc gia Pù Mát - Khu du lịch sinh thái đập Phà Lài - Cửa Lò - du thuyền Sông Lam - đảo Chè - quê Bác.
Núi Quyết và đền thờ vua Quang Trung nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Trung Hà
Núi Quyết và đền thờ vua Quang Trung nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu: Trung Hà
Do nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp lễ nên đến thời điểm này hầu hết các khách sạn đều đã cháy phòng, nhất là ở những điểm du lịch như Diễn Châu, Cửa Lò, Con Cuông. Đại diện 1 khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò cũng cho biết: Mặc dù giá phòng tăng từ 15 - 20% nhưng đến thời điểm này khách sạn không còn phòng nào để cho thuê.
Quê  Bác - một trong những điểm đến hấp dẫn du khách dịp 30/4 - 1/5. Ảnh: Thành Cường
Quê Bác - một trong những điểm đến hấp dẫn du khách dịp 30/4 - 1/5. Ảnh: Thành Cường
Bên cạnh đó, không chỉ dịp 30/4 mà các dịp cuối tuần trong tháng 6, tháng 7, các phòng cũng đã được khách đặt kín. Hiện toàn thị xã có 296 cơ sở lưu trú với khả năng phục vụ hơn 24.000 lượt khách lưu trú/ngày đêm nhưng hầu hết các khách sạn đều đã kín phòng.
Đây cũng là tín hiệu tích cực cho du lịch tỉnh nhà trong năm 2019 khi Cửa Lò đang đặt mục tiêu đón gần 3,2 triệu khách du lịch, tăng 12,6% so với năm 2018.
Mùa du lịch 2019, Cửa Lò quyết tâm thực hiện tốt việc đảm bảo cảnh quan môi trường. Ảnh tư liệu
Mùa du lịch 2019, Cửa Lò quyết tâm thực hiện tốt việc đảm bảo cảnh quan môi trường. Ảnh tư liệu
Để chuẩn bị cho một mùa du lịch thành công, hiện Sở Du lịch Nghệ An cũng đã làm việc với các công ty lữ hành quán triệt tinh thần đảm bảo lợi ích cho du khách đến với Nghệ An cũng như khách ở trong tỉnh đến những điểm tham quan khác.
Trong đó, lưu ý không tăng giá, thực hiện đúng cam kết với các tour và đảm bảo các lợi ích cho khách du lịch.

Tin mới