Dư luận xã hội đồng tình và ủng hộ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thầy giáo Trần Văn Phúc, ở Nho Quan, Ninh Bình nêu ý kiến: Tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rút ''bảo kiếm'' thì các cơ quan liên quan cũng phải làm cho nghiêm túc vụ này, bao gồm cả đối tượng chính lẫn người liên quan để bàn dân thiên hạ biết.

Liên quan đến việc gần đây báo chí phản ánh, Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh sử dụng xe tư nhân nhưng gắn biển số xanh,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng các cơ quan, ban ngành liên quan nhanh chóng tổ chức kiểm tra, kết luận những nội dung báo chí phản ánh. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến của người dân xung quanh chỉ đạo này.

Ông
Ông Nguyễn Văn Công

* Ông Nguyễn Văn Công, cán bộ hưu trí ở thôn An Hòa, xã Thanh Hà, Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết: Qua báo chí và truyền hình, tôi được biết ngày 9/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà báo chí đã nêu, liên quan đến việc xe tư của Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang gắn biển số xanh. Đồng chí Tổng Bí thư có chỉ đạo rõ các cơ quan phải coi đây là việc cần làm ngay.

Tôi rất đồng tình với chỉ đạo này, bởi nó có sự quyết liệt, thể hiện rõ tinh thần đấu tranh, làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong bộ máy cơ quan Nhà nước hiện nay. Có thể khẳng định, đây là hành động thiết thực, kiên quyết, thêm minh chứng hiện thực hóa sinh động Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khoá XI về xây dựng Đảng.

ông
Ông Nguyễn Bá Toàn


* Về phần mình, ông Nguyễn Bá Toàn, thương binh nặng hạng ¼, trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Khi mới đọc được thông tin về vụ việc ông Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang xài xe tư nhiều tỷ đồng nhưng gắn biển xe công vụ, tôi rất bức xúc, càng nghi ngờ hơn về cách trả lời khó tin của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Như báo chí nêu, do địa phương khó khăn, không sắm xe công, nên ông Thanh đi mượn được chiếc xe trị giá nhiều tỉ đồng để phục vụ việc công, giảm bớt chi phí cho Nhà nước. Tôi nghĩ đây là kiểu chối quanh, ai đời có xe hơi hàng tỷ đồng, đó là cả gia tài lớn, người không bình thường mới có thể dễ dàng cho người khác mượn được. Hơn nữa việc chiếc xe đã có biển đăng kí trắng lại đổi thành biển xanh rõ ràng là việc làm sai qui định.

Khi nghe tin Tổng Bí thư có chỉ đạo xem xét nghiêm túc vụ việc, tôi rất vui mừng và phấn khởi. Vẫn biết hiện nay cái xấu, cái tiêu cực như thể “con sâu làm rầu nồi canh”, không thể diệt ngày một ngày hai được, nhưng động thái quyết liệt của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được coi như tiếng còi xung trận, tấn công vào những biểu hiện tiêu cực, sai trái.

Bà
Bà Nguyễn Thị Hường


* Bà Nguyễn Thị Hường, ở xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa: Liên quan đến việc Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đi xe tư gắn biển xanh, tôi đề xuất các đơn vị chức năng ngoài xem xét các nội dung liên quan trực tiếp tới ông Trịnh Xuân Thanh, cần xem xét việc chiếc xe Lexus nhiều tỷ đồng là tài sản của cá nhân, tổ chức nào? Trường hợp nếu là tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh, cần làm rõ số tiền mua chiếc xe sang bạc tỷ trên từ đâu mà có? Cạnh đó cần làm rõ ràng việc thay sang biển xanh dễ như thay áo của chiếc xe trên? Trong sai phạm này, có các tổ chức cá nhân nào tham gia, hoặc đứng sau hậu thuẫn, hoặc liên quan?

Trên báo chí có thông tin phản ánh rằng, trước khi về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Thanh từng làm lãnh đạo ở một doanh nghiệp lớn, ở đây ông này có liên đới việc doanh nghiệp này thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên sau đó vẫn thăng quan tiến chức lên vị trí cao hơn. Các cơ quan chức năng cần làm rõ ràng nội dung này, vì là người dân chúng tôi rất quan tâm, bởi nó liên quan trực tiếp đến nhân thân và tiểu sử của một lãnh đạo cấp tỉnh.

Ông
Thầy giáo Trần Văn Phúc


* Thầy giáo Trần Văn Phúc, ở Nho Quan, Ninh Bình nêu ý kiến: Tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải rút ''bảo kiếm'' thì các cơ quan liên quan cũng phải làm cho nghiêm túc vụ này, bao gồm cả đối tượng chính lẫn người liên quan để bàn dân thiên hạ biết. Công tội phải phân minh, thưởng phạt rõ ràng theo pháp luật không thể lẫn lộn giữa những cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài với những kẻ luồn lách, cơ hội, năng lực yếu kém đứng trong hàng ngũ công bộc của dân được! Tôi chỉ có kiến nghị ngắn gọn như sau, muốn củng cố niềm tin trong nhân dân, các cơ quan chuyên trách được Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cần phải làm nghiêm và làm mạnh, xử lý thật nghiêm khắc, nhằm răn đe những trường hợp như trên để làm gương cho đối tượng khác. Tôi thấy, chỉ đạo của Tổng Bí Thư trong sự việc này thật kịp thời, làm cho người dân như chúng tôi thêm niềm tin yêu vào Đảng.

* Còn ông Trương Quang Nam, ở Minh Lương, Đoan Hùng, Phú Thọ quan điểm: Tôi thấy việc xem xét của cơ quan chức năng liên quan vụ việc trên cần làm cẩn trọng, nghiêm túc. Nếu có cơ sở khẳng định hành vi sai trái của ông Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang cần xử lý nghiêm, thậm chí cần thiết phải xem xét về dấu hiệu sai phạm, tư cách đạo đức, trách nhiệm trung thực của đảng viên giữ cương vị lãnh đạo. Đất nước mình không thiếu người tài đức, không nên vì một con sâu là làm hư hỏng đi cả một "nồi canh" đại cục. Chúng tôi tin tưởng vào chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là hành động hoàn toàn đúng đắn, hợp với ý Đảng, lòng dân. Chúng tôi tin tưởng "thanh bảo kiếm" của Tổng Bí thư không những trừng trị quan liêu, tham nhũng mà còn làm thức tỉnh, răn đe và giáo dục kịp thời cho một bộ phận những thế hệ cán bộ kế cận đang có dấu hiệu dần thoái hóa, biến chất./.

Theo ĐCSVN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới