Đứa bé chết đuối trên biển cảnh tỉnh chính giới châu Âu?

(Baonghean.vn) - Bức ảnh về một em bé di cư chết đuối trong vòng tay của một nhân viên cứu hộ người Đức được Tổ chức nhân đạo Quan sát Bờ biển công bố ngày 30/5 nhằm thuyết phục chính quyền châu Âu đảm bảo việc đi lại an toàn cho những người di cư, sau khi hàng trăm người đối mặt với nguy cơ chết đuối ở Địa Trung Hải vào tuần trước.

Nhân viên cứu hộ người Đức của Tổ chức nhân đạo Quan sát Bờ biển đang ôm đứa trẻ nhập cư bị chết đuối ngoài khơi bờ biển Libya ngày 27/5. Ảnh: Reuters.
Nhân viên cứu hộ người Đức của Tổ chức nhân đạo Quan sát Bờ biển đang ôm đứa trẻ nhập cư bị chết đuối ngoài khơi bờ biển Libya ngày 27/5. Ảnh: Reuters.

Đứa trẻ trong bức ảnh, khoảng 1 tuổi, được vớt lên ngày 27/5 sau khi chiếc thuyền gỗ chở những người di cư bị lật. 45 thi thể đã được chuyển đến cảng Reggio Calabria, phía Nam Italy ngày 29/5 trên 1 tàu hải quân cùng 135 người may mắn được cứu sống.

Các nhân chứng kể lại trên tạp chí Save the Children, chiếc thuyền chở đứa trẻ đã rời bờ biển gần Sabratha của Libya vào cuối ngày 27/5. Hàng trăm người đã ở trên tàu khi nó bị lật.

Chia sẻ trên email, nhân viên cứu hộ trong bức ảnh, Martin, kể lại: "Tôi nắm lấy cánh tay của em bé và kéo lên trong vòng tay của mình, nghĩ rằng đứa trẻ vẫn còn sống. Đứa trẻ giơ đôi bàn tay nhỏ bé lên không trung, nhưng đôi mắt không chuyển động nữa”.

Martin cho biết thêm: "Tôi bắt đầu hát để an ủi bản thân mình và xua đi cảm giác buồn bã đến khó tả. Chỉ 6 tiếng trước, đứa trẻ này vẫn còn sống”.

Cũng giống bức ảnh của cậu bé Aylan - 3 tuổi người Syria nằm vô hồn trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015, hình ảnh này sẽ nhắc nhở người dân châu Âu về hơn 8.000 người di cư đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải kể từ đầu năm 2014.

Hiện lực lượng cứu hộ chưa thể khẳng định được đứa trẻ xấu số đó là bé trai hay bé gái cũng như chưa thể xác định được cha mẹ của đứa trẻ có nằm trong số những người sống sót hay không.

Tổ chức Quan sát Bờ biển cho biết: "Bức ảnh như hồi chuông cảnh tỉnh chính giới châu Âu”.

Tổ chức nhân đạo này kêu gọi chính quyền châu Âu cho phép người di cư di chuyển an toàn và hợp pháp nhằm chấm dứt nạn buôn người và những bi kịch tương tự có thể tiếp tục xảy ra.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới