Đưa du lịch, nông nghiệp trở thành mũi nhọn, thế mạnh phát triển kinh tế ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Đức Trung -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, huyện cần phát huy hết những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xác định lĩnh vực du lịch, nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế trong thời gian tới.
Chiều 12/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở NN&PTNT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc,  KH&CN, Du lịch.... Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 12/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Châu về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia đoàn có lãnh đạo các Sở: NN&PTNT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, Văn hóa và Thể thao, Ban Dân tộc, KH&CN, Du lịch... Ảnh: Phạm Bằng

CHƯA PHÁT HUY HẾT TIỀM NĂNG, LỢI THẾ

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Quỳ Châu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, dự ước thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số định hướng giai đoạn 2020 - 2025.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.203,4 tỷ đồng, dự ước cả năm đạt 2.504 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 10,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,55% (năm 2015) xuống còn 20,17% (năm 2020); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16,2 triệu đồng năm 2015 lên 40 triệu đồng năm 2020 (ước đạt).

Ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trình bày . Ảnh: Phạm Bằng
Ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trình bày tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Huyện chú trọng thực hiện cơ cấu lại sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất. Xây dựng thành công 28 mô hình kinh tế mới, trong đó có 2 mô hình kinh tế trọng điểm là chăn nuôi bò sữa tại xã Châu Bình và trồng cây ăn quả tại xã Châu Hạnh.

Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. 100% trụ sở làm việc cấp xã và trạm y tế được đầu tư khang trang, 89,7% phòng học được kiên cố; hoàn thành đưa vào sử dụng 249 hạng mục công trình giao thông.

Năm 2019, huyện Quỳ Châu đứng thứ 10/21 địa phương trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Làm tốt công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái; Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến thời điểm này đã có 11/12 Đảng bộ xã, thị trấn, 25/25 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội thành công. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quỳ Châu đã hoàn thiện đề án nhân sự và cơ bản hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Ông Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trình bày . Ảnh: Phạm Bằng
Ông Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trình bày báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 . Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế của huyện Quỳ Châu phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa có đột phá rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Quy mô kinh tế năm 2019 đứng thứ 20/21 huyện, thành, thị; thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa có các dự án động lực.

Kết quả thực hiện xây dựng NTM không đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn là doanh nghiệp nhỏ và hộ cá thể. Công tác giao rừng triển khai còn chậm, nạn phá rừng ở mức cao.

ĐƯA DU LỊCH, NÔNG NGHIỆP THÀNH MŨI NHỌN, THẾ MẠNH

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện.

 Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳ Châu. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quỳ Châu quan tâm công tác cải cách hành chính, bảo vệ rừng, đưa du lịch và nông nghiệp thành lĩnh vực mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở báo cáo của huyện, ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện Quỳ Châu quan tâm hơn công tác xây dựng NTM, công tác giao rừng, bảo vệ rừng, công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Huyện cũng cần quan tâm hơn công tác quản lý đất đai, vì đất rừng ở Quỳ Châu chiếm tỷ lệ lớn nên việc quản lý phải chặt chẽ hơn. Công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy phải được thực hiện tốt hơn", Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm trại bò sữa của hộ ông Nguyễn Bá Ngọc ở xã Châu Bình. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm trại bò sữa của hộ ông Nguyễn Bá Ngọc ở xã Châu Bình. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh 3 khâu đột phá mà huyện Quỳ Châu xác định, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Quỳ Châu tập trung thêm trong công tác cải cách hành chính; thu hút đầu tư; phát triển, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập cho người dân. 

“Chúng ta hỗ trợ những người tiên phong trong thực hiện mô hình kinh tế về đất đai, vốn, kỹ thuật để thu hút các hộ dân khác tham gia. Hỗ trợ những người dám nghĩ, dám làm thì sẽ tạo ra công ăn việc làm, giá trị cho xã hội”, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Về phương hướng phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, quan điểm phát triển kinh tế của Quỳ Châu phải đặt trong tình hình, đặc thù riêng của huyện để phát triển bền vững. 

"Về nhiệm vụ cụ thể, huyện Quỳ Châu phải hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để xác định được tiềm năng, lợi thế. Quan tâm lĩnh vực nông - lâm nghiệp, vì đây vẫn là thế mạnh của huyện. Đồng ý chuyển đổi một số diện tích rừng trồng keo sang trồng các loại cây gỗ lớn có hiệu quả hơn và các loại cây ăn quả".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Bên cạnh đó, huyện cần tập trung cho lĩnh vực du lịch, xác định đây là lĩnh vực mũi nhọn. Trong đó, tập trung phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, kết nối với các địa phương khác để tạo ra chuỗi liên kết nhằm thu hút và níu chân du khách ở lại lâu hơn.

Đối với công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thu hút các dự án vào CCN Tân Lạc, trong đó huyện cần tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu. Tiếp tục đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn, tạo thế trận vững chắc. Tiếp tục phát huy kết quả nhiệm kỳ qua xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng cán bộ có tâm huyết, dám nghĩ, dám làm. 

Tin mới