Thực sự là "công bộc" của dân

(Baonghean) - Niềm vui lớn nhất của cựu chiến binh, xóm trưởng Phan Huy Tồn là đã góp phần nhỏ công sức, trí tuệ xây dựng xóm 4, xã Diễn Lộc (Diễn Châu) vốn các phong trào thuộc tốp “đội sổ” của xã nay trở thành làng văn hóa, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ...
CCB Phan Huy Tồn chăm sóc  ruộng dưa.
CCB Phan Huy Tồn chăm sóc ruộng dưa.
Cựu chiến binh Phan Huy Tồn từng là chiến sỹ Trường Sơn của Đoàn 559, ra quân với sức khoẻ giảm sút 61%. Bệnh tật là thế, nhưng thành tích làm kinh tế và hoạt động xã hội của ông thì người mạnh khoẻ phải khâm phục. 
Nhà ông nằm trên khu đất vườn 400m2, bốn mùa cây trái xum xuê. Trong chuồng hiện nuôi 2 con bò, 2 con lợn sinh sản… Ông cho biết: Ngoài chăn nuôi, làm vườn, gia đình còn nhận khoán 7 sào ruộng gồm 3 sào lúa, 4 sào đất màu, gieo trồng mỗi năm 3 - 4 vụ lúa giống mới và các loại rau màu… Tổng thu nhập hàng năm từ trồng trọt, chăn nuôi lên tới 120 triệu đồng. 
Là Xóm trưởng xóm 4, ông Tồn luôn suy nghĩ: “Mình là đảng viên, xóm trưởng, được rèn luyện trong quân đội 12 năm liền, lẽ nào lại để gia đình và bà con trong xóm nghèo đói, con cháu thất học?”. Nghĩ là làm, hàng ngày ông bám địa bàn dân cư điều hành công việc, vừa tham mưu với cấp ủy chi bộ lập đề án chuyển đổi kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho bà con; phối hợp với Ban Quản lý HTX nông nghiệp, các đoàn thể quần chúng tổ chức tập huấn quy trình thâm canh, cách nuôi cá ao, cá ruộng, nuôi bò nhốt chuồng, trồng lạc phủ nilon, bắc mạ dày xúc, phòng trừ dịch hại tổng hợp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến từng hộ... Đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, ông tham mưu với các đoàn thể đứng ra tín chấp vay từ Ngân hàng Chính sách mỗi năm 1 tỷ đồng để giúp họ đầu tư vào sản xuất, hùn vốn cho con em đi xuất khẩu lao động... Nhận thấy đồng ruộng canh tác của xóm manh mún, đất bạc màu, thiếu nước tưới, ông đã tham mưu với UBND xã mở chiến dịch làm giao thông thủy lợi, dồn điền, đổi thửa, bê tông hóa kênh mương, nâng cấp các trạm bơm điện, sản xuất chế biến phân chuồng, phân xanh. Bình quân mỗi năm xóm xóm 4, Diễn Lộc huy động hơn 1.000 ngày công, đào đắp 1.200 m3 đất thủy lợi, sản xuất chế biến hơn 3.000 tấn phân các loại. Nước tuới đảm bảo, đồng ruộng được chuyển đổi đã tạo điều kiện cho bà con nông dân gieo trồng mỗi năm 3 vụ ăn chắc, năng suất cây trồng đạt cao (lúa lai đạt 70 tạ, ngô 50 tạ, lạc 35 tạ/ha). 
Thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xóm 4, bình quân mỗi hộ đã đóng góp từ 35 đến 40 ngày công, 3 - 4 triệu đồng/hộ để dồn điền, đổi thửa, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, làm các công trình phục vụ đời sống dân sinh. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được xóm đề cao và làm tốt. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, tạo cảnh quan xanh, sạch. Tất cả các con đường đi qua xóm đều được gắn biển mang tên các đoàn thể quần chúng. 
Xóm 4, Diễn Lộc từ yếu kém đã vươn lên trở thành làng văn hoá; hộ giàu và khá có thu nhập từ 60 - 130 triệu đồng/hộ/năm, chiếm 70%... Với công lao đóng góp của mình vào công việc chung, cựu chiến binh, Xóm trưởng Phan Huy Tồn được cán bộ, nhân dân xóm 4, Diễn Lộc đánh giá thực sự là một “công bộc” đầy trách nhiệm, tâm huyết.
Hoài Thung

Tin mới