Nam Đàn: Nâng cao hiệu quả chỉ đạo của tổ chức Đảng

(Baonghean.vn) - Huyện ủy Nam Đàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016. Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2015, nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, KT-XH của huyện Nam Đàn đạt được kết quả tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,45%, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới có hiệu quả cao, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng khá; chương trình xây dựng NTM đạt được những kết quả quan trọng với 9/23 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 xã được công nhận trong năm 2015; VHXH có nhiều tiến bộ, QPAN được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là sau Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đảng bộ huyện, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Kết quả xếp loại có 35 TCCS Đảng đạt TSVM, chiếm 55,6%.

Trao giấy khen cho các TCCS đảng đạt TSVM tiêu biểu
Trao giấy khen cho các TCCS đảng đạt TSVM tiêu biểu.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy Nam Đàn trao giấy khen cho 6 TCCS Đảng đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu; 11 Bí thư Chi bộ giỏi và 15  đảng viên cơ sở có nhiều thành tích trong công tác xây dựng đảng năm 2015.

Hồng Hạnh - Đậu Thắng 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới