Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều 26/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 3 và 4/2016.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Cho ý kiến (lần 2) dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định mối quan hệ giữa Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh với các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cho ý kiến về Đề cương Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị”; Thông qua định hướng tiêu chí phân loại TCCS đảng năm 2016; Cho ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xét tập thể biểu dương khen thưởng trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW; Xét hồ sơ để cấp giấy chứng nhận trình độ tương đương sơ cấp chính trị ; Xem xét xử lý kỷ luật đảng viên trong thời gian qua.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường yêu cầu, các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy cần phát huy vai trò trách nhiệm để lãnh đạo các ban chuyên môn, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các nội dung đã được thảo luận thống nhất trong hội nghị, đồng thời có trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới.

Nguyễn Trung Thành

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới