Nghi Lộc (Nghệ An): Chủ động sắp xếp, bố trí giáo viên dôi dư

(Baonghean.vn) -  Huyện Nghi Lộc phấn đấu trong năm học 2016 – 2017, toàn bộ số giáo viên dôi dư sẽ cơ bản được bố trí phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

Nhiều giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, biết tích hợp kiến thức các môn học với nhau trong giảng dạy. Ảnh: một tiết dạy môn địa lý của cô giáo Lê Thị Anh Đào – trường THCS Nghi Thái, giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.
Một tiết dạy môn địa lý của cô giáo Lê Thị Anh Đào – trường THCS Nghi Thái, giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.

Tháng 10/2015, huyện Nghi Lộc có 46 cán bộ quản lý, giáo viên bậc trung học cơ sở thuộc diện dôi dư. Số giáo viên này dạy các môn: Toán - Lý, Văn - Sử, Thể dục, Ngoại ngữ.

Ngày 24/10/2015, UBND huyện Nghi Lộc đã xây dựng Kế hoạch số 134 về "giải quyết giáo viên thuộc diện dôi dư tại các trường học trên địa bàn huyện Nghi Lộc".

Đến nay, huyện đã cử 16 giáo viên thuộc diện dôi dư ở các bộ môn đi học văn bằng 2 Tin học để giảng dạy bộ môn Tin; cử 4 giáo viên thuộc diện dôi dư ở 4 trường THCS: Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Xuân sang phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng;

Huyện đã điều chuyển 3 giáo viên bộ môn Ngoại ngữ bậc THCS dạy bậc Tiểu học. UBND huyện thực hiện giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 của Chính phủ cho 8 người.

Trong năm 2016 - 2017, Phòng GD&ĐT huyện sẽ bố trí tiếp 4 giáo viên thuộc diện dôi dư ở các trường THCS: Nghi Thạch, Khánh - Hợp, Thịnh - Trường phụ trách Trung tâm học tập cộng đồng theo kế hoạch. Tiếp tục điều chuyển một số giáo viên ngoại ngữ bậc THCS sang dạy bậc Tiểu học.

Một số khác được điều chuyển tăng cường từ trường thừa đến các trường còn thiếu; thực hiện giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu và giải quyết nghỉ hưu chính thức. Phấn đấu năm học 2016 - 2017, toàn bộ số giáo viên dôi dư sẽ cơ bản được bố trí phù hợp với yêu cầu thực tiễn.  

Nhật Tuấn

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới