Buộc thôi việc và khai trừ Đảng phó chủ tịch thị trấn 'mất tích'

Ngoài việc bị buộc thôi việc, ông Trần Bôn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị khai trừ Đảng.

Ông Trần Bôn rời nhiệm sở không lý do hơn một tuần nay. Ảnh: Đ.K
Ông Trần Bôn rời nhiệm sở không lý do hơn một tuần nay. Ảnh: Đ.K
Chiều 28/7, ông Hoàng Phước - Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết UBND huyện Phú Vang đã có quyết định buộc thôi việc ông Trần Bôn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn này.

Lý do buộc thôi việc là bởi ông Bôn đã bỏ nhiệm sở nhiều ngày và ông Bôn đã có đơn xin thôi việc từ trước đó. Ngoài việc buộc thôi việc, ông Trần Bôn còn bị khai trừ Đảng.

Với trường hợp bà Hoàng Thị H. - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Thuận An, người bị tố có quan hệ bất chính với ông Bôn, hiện Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Vang đang tiếp tục xử lý. Được biết bà H. đã viết đơn xin thôi việc và xin ra khỏi Đảng.

Trước đó, chiều 15-6, giữa vợ ông Bôn và bà H. đã xảy ra vụ đánh ghen. Vụ việc khiến bà H. phải nhập viện điều trị.

Vợ ông Bôn cho rằng giữa chồng mình và bà H. có quan hệ tình cảm bất chính mới dẫn đến vụ việc này. Cũng kể từ đó, ông Bôn đã không đến cơ quan làm việc trong suốt hơn 1 tuần.

Được biết ông Bôn và bà H. đều làm việc ở UBND thị trấn Thuận An. Bà H. đã có gia đình nhưng ly dị chồng.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới