Gặp chàng trai 10 lần hiến máu tình nguyện ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Năng động, nhiệt tình tham gia vào các phong trào hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của mọi người khi nói về anh Bùi Công Linh, cán bộ chuyên viên phòng tài nguyên môi trường, UBND huyện Anh Sơn. 

Với 10 lần hiến máu tình nguyện, anh là một trong những gương sáng, điển hình của huyện Anh Sơn trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Xuất phát từ lòng yêu thương con người và luôn cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, anh Bùi Công Linh chọn việc hiến máu tình nguyện để thực hiện ý nghĩa nhân đạo này. 

Năm 2007, khi còn là sinh viên trường Đại học Nông lâm Huế, anh Linh đã tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên. Sau lần hiến máu đó, anh hiểu rằng hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có lợi cho người hiến máu, quan trọng hơn, hiến máu là hoạt động hữu ích có thể giúp cho nhiều bệnh nhân bị bệnh nguy kịch qua cơn hiểm nghèo.

Với 10 lần hiến máu tình nguyện, anh Bùi Công Linh là một trong những gương sáng, điển hình của huyện Anh Sơn trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.
Với 10 lần hiến máu tình nguyện, anh Bùi Công Linh là một trong những gương sáng, điển hình của huyện Anh Sơn trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Từ đó, những năm tiếp khi đang còn học ở trường và về công tác tại UBND huyện Anh Sơn, hoạt động hiến máu tình nguyện được Linh thực hiện thường xuyên mỗi khi có phong trào phát động. Đến nay, anh Linh đã có 10 lần hiến máu tình nguyện và trở thành người có số lượng hiến máu nhiều nhất ở huyện Anh Sơn.

Anh Bùi Công Linh cho biết: “Tham gia hiến máu tình nguyện, tôi cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó có ích cho xã hội. Hạnh phúc gì bằng khi giọt máu mình có thể cứu sống một sinh mạng. Hiến máu nhân đạo là một việc làm âm thầm, lặng lẽ và nó không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng lại tạo ra sản phẩm vô cùng to lớn là sự sống, niềm vui và hạnh phúc”.

Với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ và trái tim yêu thương, nhân ái đã thôi thúc anh Bùi Công Linh luôn nỗ lực hết mình. Trò chuyện với chúng tôi anh Linh chia sẻ: Đối với anh, số lần hiến máu sẽ không dừng lại ở con số 10 bởi còn quá nhiều bệnh nhân cần máu.

Bí quyết để Linh thực hiện mục tiêu của mình là giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể thao. Vì vậy bên cạnh nhiệt tình tham gia hiến máu anh còn là một đoàn viên luôn đi đầu tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ quan.

Với những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2014, anh Bùi Công Linh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, được Trung tâm HHTM Bệnh viện TW Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở y tế Nghệ An, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận.

Anh là một trong những thanh niên được dự lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu lần thứ II giai đoạn 2011- 2014 do BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức. 

                   Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới