Thương binh Võ Văn Thứ " bắt" đất khó nhả " vàng"

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, CCB Võ Văn Thứ, ở xóm Xuân Lợi, xã Văn Lợi (Quỳ  Hợp) luôn cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất vươn lên trở thành một hộ điển hình làm kinh tế giỏi.

Năm 1983, trở về sau quân ngũ, thương binh Võ Văn Thứ  chọn vùng đất nông trang ở xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp và lập nghiệp tại đây. Những ngày đầu ở nơi vùng đất mới cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, thiếu thốn. Mới đầu nơi vùng đất khai hoàng, gia đình ông chủ yếu là trồng ngô lạc, nhưng thu nhập chẳng được là bao. Khi có nhà máy đường về phát triển vùng nguyên liệu, ông trồng 2 ha mía. Bình quân mỗi năm sản lượng mía cây đạt từ 120 đến 150 tấn. doanh thu đạt trên dưới 120 triệu đồng.

Đàn bò của ông Võ Văn Thứ ở xóm Xuân Lợi, xã Văn Lợi (Quỳ Hợp).
Đàn bò của ông Võ Văn Thứ(người ngoài cùng bên trái) ở xóm Xuân Lợi, xã Văn Lợi (Quỳ Hợp).

Để tăng  thêm thu nhập, ông đã tận dụng phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp và trồng thêm 8 sào cỏ voi chăn nuôi bò nhốt, dê đàn, trâu kéo. Hiện tại đàn dê của gia đình ông có hơn 20 con, lúc cao điểm có gần 100 con, đàn trâu bò gần 10 con. Từ trồng mía và chăn nuôi đã đem về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông gần 300 triệu đồng mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, năm 2014, sau khi tìm hiểu các địa phương lân cận ông Thứ mạnh dạn chuyển đổi diện tích 1ha trồng cây kém hiệu quả sang trồng cam để có thu nhập cao hơn. Sau hơn 2 năm chăm sóc đến nay vườn cam phát triển rất tốt, hứa hẹn đem về nguồn thu nhập lớn cho gia đình ông trong những năm tới. Ngoài ra gia đình ông Thứ còn trồng 50 gốc thanh long ruột đỏ đến nay đã cho thu hoạch quả.

Vườn cam của gia đình ông Tứ hứa hẹn cho thu nhập cao.
Vườn cam của gia đình ông Võ Văn Thứ hứa hẹn đem về thu nhập lớn.

Không những sản xuất, chăn nuôi giỏi, ông Thứ còn rất tích cực tham gia hoạt động  các đoàn thể tại địa phương từ  thủ quỹ xã  đến làm xóm phó, xóm trưởng xóm Xuân Lợi. Gia đình ông luôn gương mẫu đi đầu để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng  vươn lên phát triển kịnh tế, xóa đói giảm nghèo.  Nhờ đó, hiện nay xóm Xuân Lợi đứng vào tốp đầu xã Văn Lợi; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 14 hộ, bộ mặt nông thôn từng ngày khởi sắc.

Ông Phạm Xuân Trường - Chi hội trưởng CCB xóm Xuân Lợi, xã Văn Lợi, Quỳ Hợp cho biết: “Chi hội CCB xóm Xuân Lợi có 13 đồng chí. Anh em trong toàn chi hội đều  làm tốt các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Tiêu biểu có đồng chí Võ Văn Thứ là người luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, con cái đều thành đạt, xứng đáng là tấm gương để mọi nggười noi theo”.

Vườn thanh long ruột đỏ đã cho gia đình ông Thứ thu hoạch bình quân khoảng 150kg quả mỗi lứa
Vườn thanh long ruột đỏ đã cho gia đình ông Thứ thu hoạch bình quân khoảng 150kg quả mỗi lứa.

Với sự cố gắng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, CCB Võ Văn Thứ trở thành một tấm gương điển hình tiêu biểu của Hội CCB xã Văn Lợi, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua CCB gương mẫu ở một xã vùng sâu ngày càng phát triển. Với thành tích đó, cuối tháng 6/2016 vừa qua ông vinh dự được đi dự Hội nghị tổng kết điển hình CCB gương mẫu giai đoạn 2011-2016 do Hội CCB huyện Quỳ Hợp tổ chức.

Thu Hường

Đài Quỳ Hợp

TIN LIÊN QUAN

Tin mới