2 chương trình lớn giúp Tân Kỳ khẳng định vị thế mới

(Baonghean.vn) - Bám sát mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Tân Kỳ đã đưa nhiều chương trình, đề án đi vào cuộc sống và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với đề án "Phát triển kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo" xã Nghĩa Đồng đã vận động bà con đưa các mô hình kinh tế trang trại, gia trại ra đồng với mục đích phát triển chăn nuôi nhưng phải đảm bảo môi trường. Toàn xã hiện có 28 mô hình kinh tế trang trại, gia trại, mang nguồn thu trên 2 tỷ đồng. Hiện nay, địa phương đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho phát triển mô hình này như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kéo hệ thống điện thắp sáng và nước sạch tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; Tăng cường tập huấn về công tác chăm sóc, chọn giống và công tác thú y cho bà con.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Tân Kỳ thăm mô hình chăn nuôi bò quy mô lớn của gia đình ông phương ở Tân Kỳ
Lãnh đạo tỉnh và huyện Tân Kỳ thăm mô hình chăn nuôi bò quy mô lớn ở Tân Kỳ

Ông Trần Văn Trung - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đồng cho biết: “Đảng ủy đã giao cho Ủy ban xây dựng các kế hoạch để cụ thể hóa các đề án của huyện và đến thời điểm hiện tại địa phương đã làm tốt công tác sơ kết mô hình gia trại, trang trại ra đồng để tiếp tục nhân rộng; phấn đấu đến năm 2020 sẽ đưa từ 100 đến 120 trang trại, gia trại ra đồng để vừa phục vụ bà con chăn nuôi nhưng song sóng với đó là bảo vệ môi trường”.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng đưa những bộ giống đạt hiệu quả kinh tế cao vào gieo trồng để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, huyện Tân Kỳ đã triển khai Đề án "Phát triển các loại cây trồng có giá trị thu nhập cao giai đoạn 2016-2020".

Ngay sau khi đề án được triển khai, xã Tân Xuân đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung dồn điền, đổi thửa với diện tích 50 ha và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đưa giống mía Việt Đường 93, năng suất đạt từ 80 đến 150 tấn/ha so với giống mía cũ chỉ đạt từ 60 đến 90 tấn/ha vào trồng. Thời gian qua mặc dù nắng hạn kéo dài nhưng cây mía sinh trưởng và phát triển tốt, bà con nông dân rất phấn khởi.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ thăm mô hình trông mía theo hướng công nghiệp ở xã Tân Xuân
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ thăm mô hình trồng mía theo hướng công nghiệp ở xã Tân Xuân.

Ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Tân Xuân huyện Tân Kỳ nói: “Để thực hiện có hiệu quả đề án, xã Tân Xuân đã triển khai xây dựng mô hình cánh đồng mẫu diện tích 50 ha trồng mía theo hướng công nghiệp, đến thời điểm này cây mía phát triển rất tốt , khả năng cho năng suất từ 80 tấn và trên 80 tấn/ha. Đặc biệt bà con nông dân đã trồng xen thêm lạc, đậu khi cây mía mới trồng và đã cho năng suất rất cao, chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống cho bà con”.

2  đề án trên nằm trong số 42 chương trình, đề án được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa vào cuộc sống, trong đó có 16 chương trình, đề án mới được ban hành và 26 chương trình, đề án các nhiệm kỳ trước tiếp tục rà soát triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ cho biết: Sau khi ban hành các đề án xong, UBND huyện Tân Kỳ cùng các ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện thật chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng, tổ chức triển khai hàng loạt vấn đề ví dụ như trên lĩnh vực phát triển kinh tế về đề án phát triển chăn nuôi thì tập trung để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Cụ thể năm 2016, Tân Kỳ ưu tiên cho quy hoạch phát triển các trang trại chăn nuôi xa khu dân cư để vừa phát triển chăn nuôi nhưng phải đảm bảo yếu tố về môi trường, dự kiến đến năm 2020 Tân Kỳ đưa khoảng 2.000 con bò sữa về trên địa bàn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc bao tiêu sản phẩm, huyện Tân Kỳ đã làm việc với công ty sữa vinamil.

Nông dân xã Tân Long, huyện Tân Kỳ chăm sóc mía
Nông dân xã Tân Long, huyện Tân Kỳ chăm sóc mía.

Trên lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và các ngành dịch vụ thương mại thì huyện Tân Kỳ tập trung kêu gọi, chào mời các nhà đầu tư về với Tân Kỳ. Đến nay 5 dự án lớn đã đầu tư trên địa bàn. Tân Kỳ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi triển khai thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn, nhất là hỗ trợ trong việc giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho nhà đầu tư và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho các nhà đầu tư.

Với sự quyết tâm chính trị cao ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tân Kỳ đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX đề ra, quyết tâm đưa Tân Kỳ trở thành huyện khá của khu vực miền Tây Nghệ An, đạt danh hiệu Đảng bộ huyện Tân Kỳ vững mạnh”.

Phương Thảo- Trọng Hùng

Đài TT-TH Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới