Báo cáo chính trị đại hội đoàn cần làm nổi bật đặc trưng của đơn vị, địa phương

(Baonghean.vn) - Sáng 14/1, Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn công tác đại hội đoàn các cấp cho các chi đoàn TP. Vinh thông qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trường Thi.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chu Đức Thái - Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn. Đại diện một số ban, ngành TP. Vinh; bí thư đoàn, đại diện cán bộ UBND 25 phường, xã và đại diện chi đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Vinh.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.  Ảnh: Hoài Thu.
Các địa biểu tham dự đại hội.
Các địa biểu tham dự đại hội. Ảnh: Hoài Thu.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn phường Trường Thi đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên theo định hướng, nhiệm vụ được giao, trong đó có giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng và ý thức pháp luật…

Toàn phường hiện có 22 chi đoàn với 508 đoàn viên thanh niên; trong đó có 80% chi đoàn đạt vững mạnh, 20% đạt khá. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 8 lớp cảm tình đoàn, kết nạp 69 đoàn viên; đã giới thiệu 52 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 41 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng thời, đại hội cũng đã nhận được nhiều góp ý của các chi đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn, trong đó các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn được nhiều đại biểu quan tâm.

Kêu gọi quyên góp, ủng hộ phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo là một trong những hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Thành phố Vinh.
Kêu gọi quyên góp, ủng hộ phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo là một trong những hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ Thành phố Vinh. Ảnh tư liệu.

Nhận xét về công tác tổ chức đại hội của đoàn phường Trường Thi, qua đó rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác, đồng chí Chu Đức Thái cho biết đại hội đoàn cần tạo không khí rộn ràng,  bám các hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị các văn kiện đại hội và cách điều hành đại hội nhuần nhuyễn, khoa học.

Đồng chí cũng lưu ý báo cáo chính trị cần cụ thể hơn và bám vào thực tiễn của địa phương để báo cáo để người đọc thấy được đặc trưng nổi bật của đơn vị địa phương mình. Các cá nhân phát biểu tham luận cần diễn đạt tự nhiên, tạo không khí gần gũi để thu hút sự chú ý ghi nhận của đại biểu. 

Thông qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trường Thi, phát biểu tại chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chu Đức Thái đã hướng dẫn, tập huấn công tác tổ chức đại hội đoàn cho 25 đơn vị đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố, trong đó có 8 quy định mới cần được lưu ý thực hiện.
Thông qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trường Thi, phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau Đại hội, đồng chí Chu Đức Thái đã hướng dẫn, tập huấn công tác tổ chức đại hội đoàn cho 25 đơn vị đoàn phường, xã trên địa bàn thành phố, trong đó có 8 quy định mới cần được lưu ý thực hiện.

Các bí thư đoàn phường, xã và các đơn vị liên dự họp cũng đã nêu các băn khoăn, giải đáp để rút kinh nghiệm chuẩn bị cho đại hội chi đoàn cơ sở đạt kết quả tốt đẹp và đúng quy định.

Trước đó, bên cạnh nêu các thành tích đã đạt được, đại hội cũng đã nêu lên các hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới, như: chưa có nhiều mô hình mới hấp dẫn; nhận thức và và chỉ đạo một số nội dung của phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp” hiệu quả đạt thấp, chưa có giải pháp thực hiện nên hiệu quả chưa cao; một số cán bộ đoàn còn hạn chế về năng lực, chưa tâm huyết nhiệt tình với công tác…

Đồng thời, đại hội cũng đã nhận được nhiều góp ý của các chi đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác đoàn, trong đó các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn được nhiều đại biểu quan tâm.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới