Đảng ủy Sư đoàn 324 kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Ngày 9/2, Đảng uỷ Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, đảng ủy viên là Chỉ huy Sư đoàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4.

.
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thực sự dân chủ, các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Đảng ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ, đảng ủy viên là chỉ huy Sư đoàn trên cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế, tập trung vào việc nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng thời phát hiện, nhận diện, nêu biện pháp để đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng ủy, Đảng bộ và đơn vị trong thời gian tới.

.
Đại tá Trịnh Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã quyết tâm cao tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Sư đoàn vững mạnh toàn diện./.

Hà Hữu Tân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới