Khuyến khích thanh niên vùng cao mạnh dạn khởi nghiệp

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn 2017, hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, tối 11/3, Ban chấp hành Chi đoàn xã Tam Đình, huyện Tương Dương tổ chức kỳ sinh hoạt toàn Đoàn.

Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: Mỹ Nga.

Với chủ đề “ Tôi yêu tổ quốc tôi”, các đoàn viên đã đóng góp các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, tạo bầu không khí thoải mái, gần gũi cho buổi sinh hoạt.

Dự buổi sinh hoạt, chia sẻ về những khó khăn trong công tác Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Phạm Ngọc Cảnh thẳng thắn chỉ ra thực tại là cán bộ Đoàn chưa nắm bắt kịp thời xu thế, nguyện vọng của thanh niên.

“Do đó, bên cạnh những việc nắm bắt chủ trương, chính sách, điều quan trọng nhất, cán bộ Đoàn cần phải sâu sát với thanh niên, hiểu những tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ” - đồng chí nhấn mạnh.

Khẳng định, muốn đưa phong trào đi lên, điều cốt lõi phải phát triển kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh đoàn hứa sẽ cùng Huyện đoàn bố trí dự án phát triển kinh tế nhằm giúp thanh niên địa phương phát huy sức lực, trí tuệ ngay tại địa phương. Từ đó, công tác tập hợp, đoàn kết tại cơ sở ngày càng ổn định, bền vững.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: "Chúng ta không chỉ nói, mà phải khẳng định làm được gì để thanh niên tin tưởng và làm theo. Giá trị nằm ở những hành động giúp đỡ thanh niên thiết thực". Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: "Chúng ta không chỉ nói, mà phải khẳng định làm được gì để thanh niên tin tưởng và làm theo. Giá trị nằm ở những hành động giúp đỡ thanh niên thiết thực". Ảnh: Mỹ Nga

Người đứng đầu Hội LHTN tỉnh cũng đề nghị, các cán bộ Đoàn cơ sở cần phải đổi mới cách thức sinh hoạt. “Không nên tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo một khuôn mẫu. Cán bộ Đoàn hãy thay đổi phương thức sinh hoạt theo hướng phong phú, đa dạng hơn, gắn với nhu cầu, thị hiếu của đoàn viên thanh niên”.

Đề cập đến vấn đề khởi nghiệp, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh cho biết, hiện nay Nghệ An có nguồn vốn hơn 900 tỷ cho thanh niên vay vốn làm ăn. Đó là cơ hội lớn để giúp thanh niên khởi nghiệp. Do đó, các cán bộ Đoàn cần thành lập kế hoạch hợp lý, và mạnh dạn đề xuất lên các cấp chính quyền.

Dịp này, Tỉnh đoàn hỗ trợ sữa cho Kế hoạch tặng quà cho các em thiếu nhi của chi đoàn xã Tam Đình. Đặc biệt, nhằm tạo động lực, khích lệ đoàn viên thanh niên, Tỉnh đoàn trao tặng chi đoàn 300 khăn quà đỏ, 1 bộ trống đồng đội, 2 bộ loa, và 50 triệu đồng cho dự án phát triển mô hình nuôi dê./.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới