Cử tri Quỳnh Lưu: Cần có giải pháp giải quyết tốt đầu ra cho nông sản

(Baonghean.vn)- Sáng 19/6, tại xã Quỳnh Lâm, ông Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Quỳnh Lâm và Ngọc Sơn trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã trình bày báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH tỉnh và huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII và HĐND huyện khóa XIX.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn.

Cử tri 2 xã đã kiến nghị một số vấn đề như: Cần tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai; Sản xuất của nhân dân ở vùng cao cưỡng gặp nhiều khó khăn, đề nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ phù hợp; Hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách theo QĐ 22 của Chính phủ quá chậm; Điện yếu, một số cột điện, tuyến đường điện xuống cấp nghiêm trọng chưa được sửa chữa đề nghị sớm tu sửa để đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Ông Tô Văn Nhe – Xóm 2, xã Ngọc Sơn đề nghị sớm sửa chữa đường điện xuống cấp. Ảnh: Thanh Nhàn
Ông Tô Văn Nhe – Xóm 2, xã Ngọc Sơn đề nghị sớm sửa chữa đường điện xuống cấp. Ảnh: Thanh Nhàn

Nông sản của người dân sản xuất ra có nhiều sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu, tuy nhiên vẫn còn bấp bênh, lúc đầu giá cao nhưng càng về sau càng mất giá, doanh nghiệp bỏ chạy, người dân điêu đứng, đề nghị cấp trên có những giải pháp để giải quyết tốt đầu ra cho nông sản; Xe chuyên chở làm rơi vãi rác dọc đường, bãi rác Ngọc Sơn không được xử lý thường xuyên gây ô nhiễm môi trường; Đề nghị các cấp xem xét không để các công ty tư nhân đứng ra đấu giá đất vừa gây mất an ninh trật tự, vừa không có lợi cho dân và Nhà nước.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, một số vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu sẽ tập hợp để trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Thanh Nhàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới