Tuổi trẻ Đoàn Khối CCQ tỉnh: Tạo động lực cho giai đoạn mới

(Baonghean) - Nhìn lại một chặng đường nỗ lực phấn đấu nhiệm kỳ qua của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh cho thấy, tuổi trẻ các cơ quan khối đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển vững mạnh của các cơ quan tỉnh; đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Quyên góp ủng hộ người dân nghèo là hoạt động thường xuyên của ĐVTN Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: ĐKCCQT
Quyên góp ủng hộ người dân nghèo là hoạt động thường xuyên của ĐVTN Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: ĐKCCQT

Những kết quả đáng tự hào

Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự vươn lên áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong các hoạt động xã hội sôi động và giàu ý nghĩa, tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã bắt đầu gặt hái những thành công trước hết nhờ vào việc chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị cho các thành viên. 

Trong nhiệm kỳ có 12 tập thể và 150 cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến theo lời Bác, cán bộ công chức trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, đảng viên trẻ tiêu biểu, chi đoàn làm theo lời Bác. 

Đoàn khối cũng đã tổ chức lễ tuyên dương 85 gương cán bộ công chức viên chức trẻ  tiêu biểu giai đoạn 2010-2015; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút số lượng 10.757 lượt đoàn viên tham gia; thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Tỉnh đoàn tổ chức có gần 5.000 lượt đoàn viên thanh niên khối CCQ tỉnh tham gia và giành 20 giải tập thể và cá nhân. 

ĐVTN Khối CCQ tỉnh hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo. Ảnh: ĐKCCQT
ĐVTN Khối CCQ tỉnh hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo. Ảnh: ĐKCCQT

Trong hoạt động xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã lựa chọn 3 khâu mũi nhọn là “Đạo đức công vụ, cải cách hành chính và văn minh công sở” làm trọng tâm triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức và tham gia 9 đợt hiến máu tình nguyện thu được 2.276 đơn vị máu; tổ chức 9 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 6.000 đối tượng; tổ chức 30 chương trình “Bát cháo tình thương” phát hơn 1100 suất cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện, trung tâm.

Hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng 825 suất quà giá trị trên 3 tỷ đồng vào các dịp 27/7 và Tết Nguyên đán cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo vượt khó, đối tượng yếu thế.

Hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng do lũ với số lượng quà và tiền mặt gần 200 triệu đồng; thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ nhân dân Hoàng Mai khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ngoài ra, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh còn quan tâm việc giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Trong 5 năm, đã tổ chức tuyên dương 377 em thiếu nhi tiêu biểu với tổng số quà tặng, học bổng trao tặng là 754 triệu đồng. Tiếp tục nhận đỡ đầu 23 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn tỉnh; tặng trên 1.500 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, Tết trung thu, năm học mới với tổng giá trị trên 150 triệu đồng/năm. 

Trong 5 năm có: 5 đồng chí cán bộ đoàn được trưởng thành, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; 15 đồng chí được bổ nhiệm các chức vụ trưởng các phòng, ban chuyên môn;  36 đồng chí cán bộ Đoàn  được bổ nhiệm Phó các phòng, ban chuyên môn các cơ quan đơn vị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giới thiệu 1220 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 858 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, chiếm 75,79% toàn Đảng bộ (tổng số kết nạp của Đảng bộ là: 1.132 đồng chí). Chủ động giới thiệu đội ngũ cán bộ trẻ có đủ trình độ, uy tín, năng lực, phẩm chất tham gia cấp ủy.

Những quyết tâm trong nhiệm kỳ mới

Trước hết là công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của đoàn liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường chuyển tải nội dung học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, của đoàn, lý luận chính trị, giáo dục pháp luật bằng các hình thức sân khấu hóa, các hội thi, hội diễn; nhân rộng hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua mạng Internet.

Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của thanh niên để kịp thời có chủ trương công tác đúng, phù hợp; tổ chức đoàn kịp thời cung cấp những thông tin chính thống cho đoàn viên, thanh niên, định hướng những giá trị tốt đẹp, giúp cho đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng, đầy đủ, có niềm tin vững vàng về những vấn đề đang đặt ra của đất nước hiện nay; tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đoàn, sức đề kháng của mỗi đoàn viên thanh niên, góp phần phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đoàn thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà học sinh xóm vạn chài Cửa Tiền (TP. Vinh). Ảnh ĐKCCQT
Đoàn thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà học sinh xóm vạn chài Cửa Tiền (TP. Vinh). Ảnh ĐKCCQT

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại qua đó xây dựng ý chí, khát vọng chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; giáo dục trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, chống suy thoái tư tưởng chính trị.

Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chú trọng xung kích, tình nguyện đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng tham mưu cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các bộ, ngành thành chương trình hành động của đơn vị và triển khai thực hiện đạt kết quả. 

Tình nguyện chung tay xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường; tình nguyện tham gia cải cách hành chính; Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Và đặc biệt là chú trọng đẩy mạnh Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo với phương châm ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo, khuyến khích đoàn viên, thanh niên ở vị trí công tác nào cũng có sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; xung kích tham gia thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu cải tiến quy trình công việc, nâng cao chất lượng tham mưu quản lý; tham gia xây dựng văn hóa công sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, trong đó cần tập trung nâng cao hàm lượng chất xám và tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thành lập các câu lạc bộ, các nhóm theo lĩnh vực chuyên sâu, tăng cường hoạt động tư vấn và phản biện các vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó là thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với phong trào “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”, “Sáng tạo trẻ”. Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tế. Đồng thời cũng chú trọng phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên.  Với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng sẽ đẩy mạnh hoạt động tình nguyện thiết thực tại các địa phương.

Quan tâm xây dựng công tác quốc tế thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng với các chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, xây dựng “Chi đoàn mạnh”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Phát huy vai trò chủ động của tổ chức đoàn trong quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; ban hành bộ tiêu chí đoàn viên ưu tú, nâng cao chất lượng nguồn giới thiệu kết nạp Đảng.

Anh Nguyễn Thanh Hà – Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh khẳng định: “Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) là sự kiện đánh dấu giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh và trí tuệ, bản lĩnh của thanh niên hiện nay, tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra”.

Ngọc Khánh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới