Tuổi trẻ Nghệ An ra quân 'Chủ nhật xanh' hướng về cộng đồng

(Baonhean.vn) - Ngày 6/8, đoàn viên, thanh niên nhiều địa phương trong tỉnh ra quân tình nguyện "Ngày chủ nhật xanh".

Đoàn viên, thanh niên thị xã Thái Hoà
Đoàn viên phường Hoà Hiếu, thị xã Thái Hoà dọn dẹp các vật dụng chức nước để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Quang Huy

*Thị xã Thái Hoà: Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo cho 10/10 đơn vị Đoàn xã, phường và các cơ sở đoàn trực thuộc đồng loạt ra quân triển khai tổng dọn vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết trên đoàn địa bàn thị xã. 

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt như hiện nay, nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết có khả năng lây truyền bệnh là rất cao và diến biến phức tạp. Tại thị xã Thái Hòa đến thời điểm này đã có 7 trường hợp được xác định là nhiễm sốt xuất huyến.

Việc tuyên truyền, ngăn ngừa, phòng chống dịch sốt xuất huyết sẽ đươc Ban Thường vị Thị đoàn Thái Hòa chỉ đạo cho các cơ sở đoàn triển khai thực hiện vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, duy trì từ nay cho đến hết mùa mưa năm 2017.

 Quang Huy

( Đài Thái Hòa)

Huyện Nghĩa Đàn: Các cơ sở Đoàn đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia với các phần việc như dọn vệ sinh trên các trục đường chính, thu gom rác thải ở các tuyến đường xung quanh khu vực thị trấn, khu vực chợ, trường học.

Đoàn viên, thanh niên chung tay làm công trìnhh thanh niên tại trường mầm non Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái.
Đoàn viên, thanh niên chung tay làm công trìnhh thanh niên tại trường mầm non Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái.

Các đoàn viên, thanh niên còn giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; ra quân nạo vét kênh mương nội đồng; súc bể nước sạch; phát quang bụi rậm, tuyên truyền phòng chống dịch xuất huyết…

“Ngày chủ nhật xanh” góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên, thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường sống, đồng thời góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

Tân Kỳ: Huyện đoàn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân "Ngày chủ nhật xanh" với các phần việc, hoạt động cụ thể, góp phần làm cho cảnh quan môi trường trên những tuyến đường nội thị, đường làng, ngõ xóm luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tại khu vực thị trấn Lạt, hơn 300 đoàn viên, thanh niên của Đoàn Trường THPT Tân Kỳ, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và Đoàn thanh niên Thị trấn đã hưởng ứng phong trào, ra quân lao động vệ sinh đoạn đường nội thị, khuôn viên trụ sở làm việc; đưa rác thải về nơi tập kết; bóc, xóa các biển mẫu, quảng cáo, rao vặt trên các tờ rơi ở các bờ tường, cột điện, cột đèn trên các tuyến đường chính nội thị.

Ngoài ra tại các tổ chức cơ sở Đoàn khác, đoàn viên, thanh niên còn hưởng ứng treo biển tuyến đường "Thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch đẹp - an ninh"; ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu vực công sở xã, đài tưởng niệm, phát quang bụi rậm, nạo vét kênh mương nội đồng; thu gom chai lọ, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, phế thải nông nghiệp...

Bên cạnh đó, thông qua loa, đài phát thanh, tuổi trẻ toàn huyện đã đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nhân dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ và nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, quy trình... góp phần vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường.

Hoạt động này cũng là phần việc ý nghĩa các tổ chức cơ sở Đoàn chào mừng Đại bội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh huyện Tân Kỳ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phương Hảo

Huyện ủy Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới