Mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, Sở Tư pháp Nghệ An phối hợp cùng huyện Hưng Nguyên tổ chức tổng kết Hội thi “Thanh niên với an toàn giao thông” vòng sơ khảo cụm số 2 cấp tỉnh và trao giải cho các đội tham gia dự thi.

Hơn 250 đoàn viên, thanh niên đến từ TP.Vinh, thị xã Cừa Lò, thị xã Honagf Mai và 8 huyện: Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đã trải qua hai ngày thi sôi nổi 29 và 30/9. Ảnh: Mỹ Nga
Hơn 250 đoàn viên, thanh niên đến từ TP. Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và 8 huyện: Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu đã trải qua 2 ngày thi sôi nổi 29 và 30/9. Ảnh: Mỹ Nga
Nội dung thi gồm: màn chào hỏi, thi lý thuyết, thuyết trình và phần thi tiểu phẩm liên quan đến kiến thức về Luật giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Mỹ Nga
Nội dung thi gồm: màn chào hỏi, thi lý thuyết, thuyết trình và phần thi tiểu phẩm liên quan đến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Trong ảnh, màn thuyết trình của đội Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Nga
Đội thi huyện Đô Lương đưa ra thông điệp Ảnh: Mỹ Nga
Đội Đô Lương đưa ra thông điệp: Mỗi một đoàn viên, thanh niên hãy trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, từng bước đưa Luật Giao thông đường bộ đi vào cuộc sống. Ảnh: Mỹ Nga
Chăm chú theo dõi các phần dự thi, em Lê Trung Kiên cùng các bạn đồng lứa đến từ trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên cho biết:
Chăm chú theo dõi các phần dự thi, em Lê Trung Kiên cùng các bạn đồng trang lứa đến từ trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên cho biết: "Hội thi giúp chúng em nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đặc biệt là ý thức, thái độ, khi tham gia giao thông". Ảnh: Mỹ Nga
Với tiểu phẩm
Với tiểu phẩm "Chậm một đời", đội thị xã Cửa Lò mong muốn truyền tải thông điệp: "Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc". Ảnh: Mỹ Nga
Các cổ động viên hào hứng, sôi động với những tiết mục văn nghệ giao lưu. Hội thi không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích để bạn trẻ thể hiện kiến thức, kỹ năng về luật, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh; mà còn gắn kết các lực lượng thanh niên trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Các cổ động viên hào hứng, sôi động với những tiết mục văn nghệ giao lưu. Hội thi không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích để bạn trẻ thể hiện kiến thức, kỹ năng về luật, đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh; mà còn gắn kết các lực lượng thanh niên trên toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Tiết mục văn nghệ giao lưu của đội Đô Lương:

Tiết mục văn nghệ giao lưu của đội Diễn Châu:

Kết thúc vòng sơ khảo cụm số 2, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Hưng Nguyên, 2 giải nhì: Nghi Lộc, Diễn Châu, 3 giải ba: Thị xã Cửa Lò, Đô Lương, Thanh Chương, và 5 giải khuyến khích cho các đội còn lại. Các đội giải nhất, giải nhì và đội TX.Cửa Lò sẽ tiếp tục tham dự vòng thi chung khảo. Ảnh: Mỹ Nga
Kết thúc vòng sơ khảo cụm số 2, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Hưng Nguyên, 2 giải Nhì: cho Nghi Lộc, Diễn Châu; 3 giải Ba cho Thị xã Cửa Lò, Đô Lương, Thanh Chương và 5 giải Khuyến khích cho các đội còn lại. Các đội giải Nhất, giải Nhì và đội thị xã Cửa Lò sẽ tiếp tục tham dự vòng thi chung khảo. Ảnh: Mỹ Nga

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới