Quan tâm đến quy hoạch đất ở và nâng cấp các tuyến đường

(Baonghean.vn) - Đó là phản ánh khi đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri các địa phương tại huyện Quỳnh Lưu vào sáng 21/11.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương được nghe đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp năm 2018; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XIX.

* Đại biểu HĐND tỉnh ông Lê Đức Cường – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri  xã Quỳnh Mỹ và thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu.

Đ biểu hội đồng nhân dân tỉnh ông Lê Đức Cường giai trình tại buổi tiếp xúc. Ảnh:
Ông Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh giải trình tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Toàn

Cử tri xã Quỳnh Mỹ và thị trấn Cầu Giát đều vui mừng, phấn khởi với kết quả mà tỉnh, huyện đạt được năm 2017. Đồng thời có một số  ý kiến đề xuất, kiến nghị tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện.

Ông Hoàng Trường Giang, cử tri khối 6, thị trấn Cầu Giát có ý kiến hiện nay ở trên địa bàn khối có 24 hộ dân đang ở trong khu vực dân cư thuộc công ty vật liệu Quỳnh Lưu (cũ) hầu hết nhà cửa của họ đã sập đổ, rạn nứt gần hết, cử tri đang rất lo lắng và mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ sớm quy hoạch đất ở để 24 hộ này có thể nhà ở cố định, yên tâm lao động sản xuất.

Về vấn đề này đại biểu HĐND tỉnh ông Lê Đức Cường tiếp thu ý kiến, đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu và Thị Trấn Cầu Giát cần rà soát lại nguồn gốc đất đai ở khu vực này nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả thì có tờ trình đề nghị cấp trên thu hồi lại để quy hoạch, giải quyết vấn đề đất ở cho dân trong thời gian sớm.

 Liên quan đến chế độ an dưỡng cho thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ ông Nguyễn Đông Thành, cử tri thôn 1, xã Quỳnh Mỹ có ý kiến: Hàng năm các đối tượng thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ có chế độ được đi an dưỡng tập trung nhưng khi đi về nhiều người phản ánh chất lượng phục vụ không đảm bảo, không xứng đáng với kinh phí mà họ được hưởng. Từ đó nhiều người khi được đi an dưỡng không muốn đi mà muốn được hưởng chế độ an dưỡng tại nhà. Về việc này đề nghị các ban, ngành cấp tỉnh quan tâm xem xét lại.

Nhà ở của 24 hộ dân khối 6, thị trấn Cầu giát thuộc khu vực công ty vật liệu Quỳnh Lưu (cũ) hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh:
Nhà ở của 24 hộ dân khối 6, thị trấn Cầu giát thuộc khu vực công ty vật liệu Quỳnh Lưu (cũ) hiện nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Thanh Toàn

Tiếp thu ý kiến của cử tri thay mặt đại biểu HĐND tỉnh ông Lê Đức Cường hứa sẽ có ý kiến chỉ đạo đối với Sở lao động thương binh xã hội sẽ kiểm tra xem xét lại vấn đề này.

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc các cử tri cũng phản ánh nhiều ý kiến khác như: Tình trạng người dân ở khối 12, thị trấn Cầu Giát phải sử dụng điện nước sinh hoạt của doanh nghiệp với giá cao; đường nội thị xuống cấp; đề nghị nhà nước trả tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công sau khi nhà đã hoàn thành.

Hiện nay tiền phụ cấp cho lực lượng công an viên quá thấp khiến nhiều người bỏ việc, vì vậy đề nghị cấp trên xem xét việc nâng phụ cấp cho lực lượng này để họ yên tâm làm việc.

Tình trạng lấn chiếm đất đai ở khu vực sông Đào giữa 2 xã Quỳnh Hồng và Cầu Giát làm ách tắc dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị tỉnh, huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng quốc lộ 48B để đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình.

Cử tri Quỳnh Mỹ có ý kiến hiện nay một số đường dây điện trần ở xóm 8, 9 Quỳnh Mỹ đã xuống cấp, gây nguy hiểm đến tình mạng người dân. Về hệ thống kênh tiêu Nam Hà đoạn từ Quỳnh Mỹ qua xóm 7, Quỳnh Hoa bị ách tắc dòng chảy gây ngập úng khi mưa lũ, đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nạo vét.

*Tại xã Quỳnh Minh, các vị đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Như Khôi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT – TH Nghệ An và các vị đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, huyện khóa XIX.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu). Ảnh:
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu). Ảnh: Lê Nhung

Cử tri 3 xã đã có một số đề xuất, kiến nghị như: Tăng thêm số lượng mô hình được hưởng cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền đề bù giải phóng mặt bằng cho dự án kênh tiêu đồng màu;  Các tuyến kênh mương bị hư hỏng nặng đề nghị huyện kịp thời kiểm tra, rà soát và tu sửa phục vụ sản xuất của nhân dân;

Quan tâm hỗ trợ thêm nhiều chính sách đối với diêm dân; Việc hỗ trợ thiệt hại hoa màu do bão lụt từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được thực hiện; Tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục vẫn chưa được kiểm soát; Hỗ trợ thêm kinh phí tiêu hủy, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Quan tâm xúc tiến thi công hoàn thiện tuyến đường đê biển tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất. Tuyến đường tỉnh lộ 537 B hiện đang tu sửa, nâng cấp nhưng không hợp lý vì không có hệ thống mương tiêu thoát nước sẽ dẫn đến việc đường tiếp tục ngập nước, hư hỏng....

Việc cắt điện không chính xác theo lịch thông báo ảnh hưởng đến công tác chăm sóc hoa màu của bà con. Đề nghị tăng tỷ lệ tiền đấu giá đất ở cho cấp xã để hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện các công trình nông thôn mới.

Đại diện cử tri các xã nêu ý kiến kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc. Ảnh:
Đại diện cử tri các xã nêu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Nhung

Việc chi trả tiền hỗ trợ đóng mới tàu thuyền theo Nghị định 67 của Chính phủ chưa kịp thời;  Tuyến đê ven biển số 3 bị hư hỏng sau bão lụt đề nghị khắc phục sửa chữa. Hỗ trợ thêm xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công. Có chủ trương nạo vét kênh mương và giải phóng các lồng bè nuôi hàu gần cầu Quỳnh Nghĩa để tàu thuyền ra vào thuận lợi;

Quan tâm công tác kè đê đoạn Quỳnh Nghĩa vừa phục vụ đi lại vừa đẩy nhanh phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá;  Có chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác hội khuyến học xã.

Hiện nay nạn lô đề bài bạc rất phổ biến gây bức xúc trong nhân dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời. Không nên luân chuyển cán bộ địa chính. Hiện tượng dư thừa bộ máy công chức xã, nhất là ở một số lĩnh vực như quân sự, địa chính, văn phòng, tư pháp...

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri 3 xã đại diện các đại biểu HĐND tỉnh, huyện được bầu tại đơn vị bầu cử, ông Nguyễn Như Khôi đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện hứa ghi nhận, tiếp thu, sớm chuyển lên các cơ quan chức năng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

*Tại xã Quỳnh Thọ, đại biểu HĐND tỉnh có ông Nguyễn Tử Phương – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đại biểu HĐND huyện Quỳnh Lưu đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Quỳnh Thọ, Sơn Hải và An Hòa trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII và khóa XIX, HĐND huyện.

Ông Nguyễn Tử Phương – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh đọc báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh:Thanh Nhàn
Ông Nguyễn Tử Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh:Thanh Nhàn

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri 3 xã Quỳnh Thọ, Sơn Hải và An Hòa đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh và huyện đã đạt được trong năm 2017. Cử tri 3 xã cũng kiến nghị một số vấn đề như: Đoạn đường từ Quốc lộ 48 xã Sơn Hải đi Quỳnh Thọ đã xuống cấp nghiêm trọng; Các loại tệ nạn xã hội như bài bạc, lô đề, phường hụi ngày càng gia tăng; Tình trạng lấn chiếm đất đai ở một số xã có nhiều phức tạp, vượt quá thẩm quyền của xã; Một số tuyến đường điện ở Sơn Hải, Quỳnh Thọ bị hư hỏng, thường xuyên bị chạm chập, đứt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông;

Tiến độ xây dựng kênh tiêu Dâu ở Sơn Hải chậm tiến độ quá lâu, đề nghị sớm tiếp tục xây dựng để nhân dân thuận lợi sản xuất; Tuyến đường liên xã từ An Hòa đi Quỳnh Yên đã làm từ năm 2014 nhưng đã dừng thi công từ lâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân;

Trường mầm non xã An Hòa thi công chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo; Thái độ khám chữa bệnh của một số y bác sỹ Bệnh viện đa khoa chưa tốt;  Một số tuyến đê, kè chắn sóng ở Sơn Hải, Quỳnh Thọ bị hư hỏng sau bão số 10, đề nghị sớm duy tu, sửa chữa; Tình trạng khai thác cát trái phép làm hư hại rừng phi lao phòng hộ, mất an toàn đê chắn sóng...

Ông Hồ Ngọc Dũng – UVBTV, Phó chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện
Ông Hồ Ngọc Dũng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND huyện giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện. Ảnh: Thanh Nhàn

Ngoài ra cử tri các xã Quỳnh Thọ, Sơn Hải, An Hòa còn kiến nghị một số vấn đề như tiếp tục xây dựng dự án kênh tiêu đồng màu; quan tâm hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường giao thông; cho phép chuyển đổi một số diện tích sản xuất muối kém năng suất sang nuôi tôm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến…

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, một số vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu sẽ tập hợp để trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./

Thanh Toàn - Lê Nhung - Thanh Nhàn

(Đài Quỳnh Lưu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới