Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc

Đưa sách về với các nhà trường

(Baonghean.vn) - Ngày Sách và Văn hóa đọc là dịp để tôn vinh sách và nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh và các nhà trường.
Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Tại huyện Diễn Châu, ngày Sách Việt Nam được triển khai đồng thời tại các nhà trường. Ảnh: Cảnh Yên
Bằng hình thức lồng ghép các hoạt động phong phú, thiết thực gồm: trưng bày sách, giới thiệu các thể loại sách, thi đọc sách, thi kể chuyện...phù hợp với lứa tuổi tiểu học đã thực sự tạo nên một bầu không khí vui tươi hào hứng của ngày hội đọc sách góp phần khơi dậy niềm đam mê yêu thích đọc sách, ham học hỏi của các em học sinh.
Ngày hội đọc sách được triển khai bằng hình thức lồng ghép các hoạt động phong phú, thiết thực gồm: trưng bày sách, giới thiệu các thể loại sách, thi đọc sách, thi kể chuyện...phù hợp với lứa tuổi tiểu học đã thực sự tạo nên một bầu không khí vui tươi hào hứng của ngày hội đọc sách góp phần khơi dậy niềm đam mê yêu thích đọc sách, ham học hỏi của các em học sinh. Ảnh: Cảnh Yên
Trong ngày hội đọc sách các học sinh có dịp để chia sẻ về những cuốn sách mà các em yêu thích. Ảnh: Cảnh Yên.
Trong ngày hội đọc sách các học sinh có dịp để chia sẻ về những cuốn sách mà các em yêu thích. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu thương, nhân nghĩa, hiếu thảo. Ảnh: Cảnh Yên.
Ngày hội đọc sách ở Trường THCS Hà Huy Tập - tp Vinh được tổ chức với chủ đề “ Sách – Nâng cánh ước mơ”. Ảnh: MH
Ngày hội đọc sách ở Trường THCS Hà Huy Tập - TP Vinh được tổ chức với chủ đề “ Sách – Nâng cánh ước mơ”. Ảnh: PV
Thông qua ngày hội đọc sách. Ảnh - MH
Ngày hội là một hoạt động giàu ý nghĩa nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách và góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho tương lai. Ảnh: PV
Song song với việc tổ chức ngày hội đọc sách, những năm qua việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện cũng đã được triển khai đồng loạt tại nhiều trường học trong toàn tỉnhẢnh - MH
Song song với việc tổ chức ngày hội đọc sách, những năm qua việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện cũng đã được triển khai đồng loạt tại nhiều trường học trong toàn tỉnh. Ảnh: MH
Đó là nơi để học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Ảnh:  MH
Đó là nơi để học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Ảnh: MH
Phong trào đọc. Ảnh - MH
Các mô hình thư viện thân thiện đã đem đến một môi trường văn hóa mới trong nhà trường. Ảnh: MH
Ngay tại những huyện miền núi cao như Kỳ Sơn dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng các thư viện cũng đã được xây dựng và là nơi để phụ huynh, học sinh cùng đọc sách. Ảnh - MH.jpeg
Ngay tại những huyện miền núi cao như Kỳ Sơn dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng các thư viện cũng đã được xây dựng và là nơi để phụ huynh, học sinh cùng đọc sách. Đó cũng là món ăn tinh thần vô giá để bồi đắp cảm xúc và nuôi dưỡng tình yêu sách trong học trò. Ảnh: MH

Tin mới